Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm khiến phụ huynh bức xúc

HHT - Hành động của cô giáo trong câu chuyện ồn ào đang trở thành tâm điểm chỉ trích, ngay cả phụ huynh cũng phải bức xúc lên tiếng.

Vụ việc được đăng tải trên một diễn đàn mạng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, đặc biệt là các phụ huynh có con học tiểu học. Theo thông tin từ bài viết, một cô giáo tên T. đã chụp ảnh các em học sinh đến lớp sớm sau đó gửi vào group phụ huynh lớp để phê bình. Học sinh bị phê bình vì… đi học sớm có lẽ là chuyện hy hữu hiếm có từ trước đến nay.

Cô giáo trong câu chuyện trên vì thế đã nhận hàng loạt chỉ trích. Theo bài chia sẻ, trong group phụ huynh của lớp ngay sau khi nhận được tin nhắn phê bình của cô giáo, các phụ huynh đã đồng loạt lên tiếng thể hiện sự bức xúc.

Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm khiến phụ huynh bức xúc ảnh 1

Hình ảnh một em học sinh tiểu học phải đứng ngoài cổng trường do đến sớm được phụ huynh chia sẻ.

Hình ảnh các em học sinh bị yêu cầu đứng lên bục giảng chụp ảnh và bị phê bình vì lí do không đáng có đã khiến cho rất nhiều phụ huynh không đồng tình trước cách hành xử này. Có người bức xúc đặt câu hỏi: "Thế mẹ đi làm chả lẽ để con đứng ngoài cổng?".

Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm khiến phụ huynh bức xúc ảnh 2

Cô giáo gửi tin nhắn vào group phụ huynh phê bình những học sinh đến lớp sớm.

Dưới đây là một số ý kiến phụ huynh phản bác cô giáo theo hình ảnh được chia sẻ.

Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm khiến phụ huynh bức xúc ảnh 3
Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm khiến phụ huynh bức xúc ảnh 4
Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm khiến phụ huynh bức xúc ảnh 5 Một số phụ huynh thẳng thắn bày tỏ ý kiến.

"Thế mẹ đi làm chả nhẽ để con đứng ngoài cổng hả cô. Vậy từ mai, em nhắc con em đứng ngoài đường khi nào cô cho vào hãy vào".

"Thưa cô cái này không phải do các cháu, chúng còn nhỏ không biết gì. Nhà trường và phụ huynh phải có trách nhiệm trong việc này".

"Tôi rất muốn cho con ăn bán trú nhưng hoàn cảnh bây giờ chưa có khả năng, đóng được tiền học là cả một vấn đề. Nhà một mẹ một con, 3 tháng COVID-19 nghỉ cháu có cơm ăn đã tốt rồi. Không dư được mà ăn bán trú".

"Cái này tôi ý kiến thế này: 1h30 các con vào học thì các cháu phải đến sớm hơn để các cháu chuẩn bị bài chứ cô. Tôi đưa cháu đến cổng trường 1h20 phút còn 10 phút để con vào chuẩn bị bài".

Hàng loạt ý kiến của phụ huynh được gửi đi bên dưới tin nhắn phê bình của cô giáo.

Vụ việc vẫn đang gây ồn ào trên các diễn đàn mạng xã hội, còn bạn, bạn nghĩ thế nào về hành động của cô giáo?

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.