Biểu tượng cảm xúc mới của Facebook đã “cập bến” Việt Nam với tên gọi: “Thương thương“

HHT - Biểu tượng cảm xúc "Thương thương" (Care) mà Facebook vừa ra mắt nhằm gửi gắm tình cảm đến với tất cả người dùng trong mùa giãn cách xã hội, cũng như nhằm giúp mọi người cảm thấy được kết nối và quan tâm hơn trong mùa dịch.

Trong một thông báo vào tuần trước, Facebook cho biết sẽ ra mắt thêm biểu tượng cảm xúc mới trong mùa dịch COVID-19. Biểu tượng cảm xúc này là Care (quan tâm) - thể hiện một khuôn mặt đang ôm một trái tim, nhằm giúp mọi người cảm thấy được kết nối và quan tâm trong mùa dịch.

Và cho đến hôm nay, biểu tượng cảm xúc mới của Facebook đã "cập bến" Việt Nam với tên gọi cực ngọt: Thương thương!

Biểu tượng cảm xúc mới của Facebook đã “cập bến” Việt Nam với tên gọi: “Thương thương“ ảnh 1

Biểu tượng cảm xúc Care được Việt hoá với cái tên cực ngọt “Thương thương”.

Cụ thể, một số người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết đã nhận được biểu tượng cảm xúc này, đi kèm đó là những bức ảnh chụp chứng minh.

Biểu tượng cảm xúc mới của Facebook đã “cập bến” Việt Nam với tên gọi: “Thương thương“ ảnh 2

Nhiều người dùng khác cũng cho biết vẫn có thể nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đáng yêu này trên các fanpage cộng đồng, dù tài khoản vẫn chưa được cập nhật biểu tượng này.

Theo chia sẻ của một người dùng nhận được cập nhật sớm, biểu tượng cảm xúc “thương thương” sẽ nằm sau biểu tượng thích, yêu và trước cảm xúc vui vẻ, bất ngờ, buồn bã, giận dữ. Facebook trên cả phiên bản PC và điện thoại đều sẽ nhận được biểu tượng cảm xúc mới này.

Với nền tảng Messenger, biểu tượng cảm xúc mới mà Facebook vừa ra mắt là trái tim rung màu tím. Biểu tượng này sẽ thay thế biểu tượng trái tim hồng cổ điển.

Biểu tượng cảm xúc mới của Facebook đã “cập bến” Việt Nam với tên gọi: “Thương thương“ ảnh 3

Với nền tảng Messenger, biểu tượng cảm xúc mới mà Facebook vừa ra mắt là trái tim rung màu tím.

Để sử dụng biểu tượng này, bạn nhấn giữ vào một tin nhắn bất kỳ để bộ biểu tượng cảm xúc hiện lên. Tiếp đến, nhấn giữ biểu tượng trái tim hồng rồi chọn “Dùng biểu tượng trái tim mới” để đổi thành biểu tượng trái tim rung màu tím mới.

Ngoài ra, Facebook còn tung ra bộ sticker “Sát cánh bên nhau” trên cả Facebook và Messenger. Bạn có thể tải về bộ sticker tại Cửa hàng nhãn dán!

Biểu tượng cảm xúc mới của Facebook đã “cập bến” Việt Nam với tên gọi: “Thương thương“ ảnh 4

Bộ sticker “Sát cánh bên nhau” để gửi gắm tình cảm của bạn đến với người thân, bạn bè, cộng đồng trong mùa dịch bệnh.

Để có thể sử dụng được biểu tượng cảm xúc “thương thương”, đầu tiên bạn cần cập nhật phiên bản Facebook và Messenger mới nhất. Trong trường hợp bạn đã cập nhật ứng dụng nhưng vẫn chưa có biểu tượng mới này, bạn hãy chờ đợi thêm một vài ngày nữa để Facebook tiến hành cập nhật qua hệ thống.

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm