Á hậu 1 Bùi Phương Nga: Mơ làm giảng viên

Á hậu 1 Bùi Phương Nga luôn tươi tắn, gây thiện cảm cho người đối diện. Ảnh: MẠNH THẮNG
Á hậu 1 Bùi Phương Nga luôn tươi tắn, gây thiện cảm cho người đối diện. Ảnh: MẠNH THẮNG
TP - Trò truyện với Phương Nga vài tiếng sau đêm đăng quang, gương mặt vẫn tươi rói đầy tự tin, cô nói: “Không còn chút gì để tiếc nuối!”.

Phương Nga vừa bước vào năm thứ ba ngành Tài chính, trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, khả năng tiếng Anh vượt trội: Trong một cuộc trao đổi tiếng Anh, thí sinh Tuyết Trang nổi danh với khả năng tiếng Anh làu làu cũng cần sự trợ giúp của Phương Nga. Ngay khi xuất hiện ở chung khảo HHVN 2018, cô gây chú ý với bản thành tích học tập đáng nể: 2 năm học sinh giỏi, tiếp tục là sinh viên ưu tú tại trường đại học, ngành học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chẳng thế mà trong số các thí sinh trả lời ứng xử, Bùi Phương Nga chứng tỏ sự hoạt ngôn, thông minh đến độ nói năng phải lời.

Hỏi Nga có thấy tiếc khi chỉ dừng lại ở ngôi vị Á hậu 1, cô cười tươi: “Thực ra đi hết quãng đường dài, em cố gắng hết sức rồi, ngoài những lỗi lặt vặt khi trình diễn trên sân khấu em không có gì phải hối tiếc”. Một số lỗi lặt vặt là do sàn sân khấu sau màn biểu diễn của Thiều Bảo Trang trở nên khá trơn, Nga hơi trượt chân nhẹ nên có chút căng thẳng, biểu cảm chưa được tốt như mong đợi. Nhiều người yêu thích Phương Nga ở vẻ tươi tắn trên môi, đôi mắt biết cười.

Mạng xã hội đêm chung kết liên tiếp nổi những dòng trạng thái dự đoán Phương Nga đăng quang hoa hậu. Sau đêm chung kết một số trang mạng không ngại ngần gọi cô là người gây tiếc nuối nhất. “Mỗi người đều có thẩm mỹ riêng, ngay từ đầu gặp Tiểu Vy em đã kỳ vọng ở cô ấy, coi cô ấy là đối thủ rất mạnh. Em rất phục, tin vào quyết định của BGK. Xét về từng đường nét có thể chưa hoàn hảo nhưng tổng thể hoa hậu là người đẹp nhất”, cô đáp. Nga tự nhận gương mặt chưa đẹp bằng Tiểu Vy, cô thầm nhủ sẽ rèn luyện tốt hơn để tỏa sáng tại cuộc thi Miss Grand International 2018 sắp tới. Nga tự tin hành trình tập luyện tại HHVN 2018 có thể giúp cô có hành trang tốt “mang chuông đi đấm xứ người”.

Bùi Phương Nga sẽ hoàn thành tốt nhất hai năm học còn lại, cô còn dự định học lên thạc sĩ, tiến sĩ để chạm tới ước mơ làm giảng viên. Bất chợt lại suy tư Nga nhớ tới người đẹp Sái Thị Hương Ly- Top 10 HHVN 2016- hiện làm trợ giảng tại trường ĐH Kinh tế quốc dân nhưng cũng không dễ dàng, bởi hay “bị soi và bị trêu lắm”. “Em không biết liệu một Á hậu có thể bình yên với công việc của một giảng viên hay không, nhưng biết đâu đấy em lại làm được”, Nga nói.

Nga kể, bố mẹ không thích con gái bước chân vào showbiz, bản thân cô cũng chưa có ý định dấn chân vào con đường hứa hẹn nhiều hào quang nhưng không ít chông gai và cạm bẫy.

Khóa facebook

Bùi Phương Nga cho biết khi bước vào cuộc thi cô khóa tài khoản facebook, đơn giản vì không muốn mang theo áp lực. Nhiều người vào ủng hộ và không quên “dọa” “không có vương miện thì đừng về”. Facebook Bùi Tuệ Anh chính là tên gọi khác của cô.

Á hậu 1 Bùi Phương Nga: Mơ làm giảng viên ảnh 1 Á hậu 1 Bùi Phương Nga luôn tươi tắn, gây thiện cảm cho người đối diện. Ảnh: MẠNH THẮNG
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.