Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Thí sinh Nguyễn Nhị Lan Nhi (Sinh năm 1998, quê Khánh Hòa) gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và hàng loạt dự án từ thiện đầy ý nghĩa.
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Thí sinh Nguyễn Nhị Lan Nhi (Sinh năm 1998, quê Khánh Hòa).

Lan Nhi hiện đang là sinh viên chuyên ngành Báo chí và Truyền thông tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM. Bên cạnh việc học ở trường, cô còn là cộng tác viên của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, cô là Quán quân Gương mặt truyền hình – The TVFace, một cuộc thi tìm kiếm Biên tập viên, Người dẫn chương trình của HTV.

Lan Nhi từng giành giải “Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Nhân văn 2016” và còn giành thêm hai giải phụ là Người đẹp ứng xử hay nhất và Người đẹp áo dài. 9X gây ấn tượng nhờ gương mặt sắc sảo, thân hình cân đối.

Khi còn là sinh viên trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum, Lan Nhi từng giành giải ba học sinh giỏi Văn quốc gia năm 2016, huy chương vàng Olympic môn Văn năm 2014, huy chương bạc Olympic môn Văn năm 2015.

Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2

Năm 2018, cô là Quán quân Gương mặt truyền hình – The TVFace, một cuộc thi tìm kiếm Biên tập viên, Người dẫn chương trình của HTV.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lan Nhi đã tham gia ba dự án phim ngắn: ‘Em ổn’, “Đồng vị” và ‘Đền một ước mơ’ với vai trò sản xuất và biên kịch. Phim ngắn ‘Đền một ước mơ’ đã xuất sắc giành “Giải vàng phim ngắn 321 Action”, kèm theo bốn giải thưởng phụ và đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp năm 2019.

Sở hữu bề dày thành tích ấn tượng, Lan Nhi cho biết cô là một người may mắn khi từ nhỏ đã biết mình thích gì, muốn làm gì và biết nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.

“Từ lúc mới chỉ 4, 5 tuổi ở nhà trẻ, buổi trưa Lan Nhi không ngủ mà thức xem tivi. Mình nhìn thấy các cô chú ngồi nói trên truyền hình oách quá và mình thích được như vậy. Sau này đi học cấp 2, mình mới biết công việc đó gọi là Biên tập viên, Phát thanh viên, Dẫn chương trình. Các thầy cô nói muốn làm công việc này phải học giỏi Văn. Thế là mình quyết tâm phải thi đậu chuyên Văn của trường Chuyên Kon Tum.

Sau khi đậu vào đội tuyển Văn của trường Chuyên, Lan Nhi lại quyết tâm phải đạt Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia để được tuyển thẳng vào Đại học và chọn trường mình muốn để theo đuổi công việc này. Cuối cùng Lan Nhi đạt giải Ba và mình lựa chọn học khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia TP.HCM” – cô chia sẻ về hành trình theo đuổi ước mơ của mình.

Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3

Bên cạnh việc học ở trường, cô còn là cộng tác viên của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Là con gái theo đuổi ngành báo chí nên Lan Nhi không tránh khỏi những vất vả. “Đã không ít lần mình phải thức đêm săn tin, vừa lái xe hàng chục cây số, vừa quay phim, vừa tự viết, tự hiện dẫn, tự dựng tin… nhưng đó là ước mơ nghề nghiệp của mình nên dẫu có khó khăn Lan Nhi vẫn cảm thấy hạnh phúc” – cô nói.

Nói về dự định trong tương lai, Lan Nhi cho biết muốn thử sức thêm ở vai trò Đạo diễn và Sản xuất các chương trình truyền hình và âm nhạc, phim ảnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lan Nhi sẽ học lên Thạc sỹ để có kiến thức chuyên sâu hơn nữa trong lĩnh vực mình đang theo đuổi và bổ trợ cho định hướng tương lai.

Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4

Thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Lan Nhi muốn lan tỏa hơn nữa tiếng nói của một người trẻ với Văn hóa Việt Nam và trẻ em Việt Nam bằng những dự án cụ thể mà cô đã, đang và tiếp tục làm.

Năm 2016, khi đăng quang Hoa khôi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lan Nhi chỉ mới là sinh viên năm nhất và tự thấy rằng còn rất nhiều điều chưa hoàn thiện. Năm 2018, cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam tổ chức và chọn trường Lan Nhi là nơi đầu tiên tuyển sinh. Tuy nhiên năm đó, cô xác định bản thân phải trau dồi nghiệp vụ công việc nên đã tạm gác lại việc dự thi. Năm 2020, cuộc thi quay trở lại. Sau 4 năm trau dồi từ ngoại hình, trí tuệ đến tâm hồn, cô nhận thấy đã “đúng thời điểm” để thử sức mình.

Lan Nhi cho biết cô hay tự nhủ với bản thân mình: “Người ta sẽ thích làm việc với một Hoa khôi nhưng chỉ đồng hành với một Hoa khôi có trí tuệ và tâm hồn”.

Với cô, điều lớn nhất mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mang đến chính là sự lan tỏa những thông điệp tích cực với cộng đồng. Thông qua cuộc thi, Lan Nhi muốn lan tỏa hơn nữa tiếng nói của một người trẻ với Văn hóa Việt Nam và trẻ em Việt Nam bằng những dự án cụ thể mà cô đã, đang và tiếp tục làm.

Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5

9X còn có niềm đam mê với Trang phục dân tộc.

Trong suốt 2 năm qua, Lan Nhi theo đuổi dự án “Đừng từ bỏ” hướng đến trẻ em Việt Nam. Cô đã gặp gỡ và lắng nghe rất nhiều câu chuyện của trẻ em trên đất nước Việt Nam. Cô cho biết sẽ dùng tuổi trẻ, sức khỏe và tiếng nói của mình để hành động vì “Một Việt Nam không có đứa trẻ nào bị bỏ lại”.

Cô còn có niềm đam mê với Trang phục dân tộc. Trong suốt những năm qua, Lan Nhi đã cố gắng tìm hiểu và thực hiện những dự án về Trang phục dân tộc như: Ao Dai Around the World, Vẻ đẹp cổ phục Việt. Với “Ao Dai Around the World”, cô cố gắng kết hợp du lịch với đưa hình ảnh Áo Dài Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6

Ở tuổi 22, Lan Nhi quyết định sẽ hiến tạng.

Ở tuổi 22, Lan Nhi quyết định sẽ hiến tạng. Cô chia sẻ gia đình chính là động lực để cô đăng ký hiến tạng. “Cả ba và chị gái Lan Nhi đều có tâm nguyện hiến xác cho Y học Việt Nam còn mẹ mình là người đã ăn chay hơn 10 năm qua. Mọi người luôn hướng Lan Nhi đến những giá trị của yêu thương. Hơn hết, đời người là một hành trình của sự sẻ chia. Khi còn sống chúng ta học tập, lao động, cống hiến cho xã hội và đến khi mất đi chúng ta vẫn có thể cứu sống và giúp ai đó hạnh phúc” – cô nói.

9X khẳng định: “Hiến tạng không phải là một điều gì đó vĩ đại. Đó chỉ lại một trong rất nhiều biểu hiện của sự yêu thương, sẻ chia”.

Một số hình ảnh đẹp khác của Nguyễn Nhị Lan Nhi:

Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 7  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 8  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 9  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 10  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 11  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 12  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 13  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 14  
Biên tập viên truyền hình từng đăng ký hiến tạng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 15  
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.