Điều ít biết về Phương Khánh-Hoa hậu Trái đất người VN đầu tiên

Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.
Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.
TPO - Nguyễn Phương Khánh đã có một chằng đường dài đầy thử thách để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2018 trong đêm chung kết tối 3/11 tại Philippines.

Để có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2018, Phương Khánh đã phải lặn lội từ Singapore về Việt Nam để tham dự casting Dự án “Ngôi Sao Danh Vọng- Leading Stars Project”.

Nguyễn Phương Khánh là một trong những thí sinh được chọn vào dự án “Ngôi sao danh vọng- Leading Stars Project” vòng casting khu vực miền Bắc, cô là một trong những gương mặt nổi bật gây ấn tượng mạnh với Hoa hậu trái đất 2016 Angelia Ong nhờ ngoại hình xinh đẹp, tự tin, thông minh và đặc biệt thành thạo tiếng Anh.

Hoa Hậu Trái Đất Angelia Ong đã chọn Phương Khánh để phỏng vấn, Phương Khánh nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ Hoa Hậu Trái Đất Angelia Ong cũng như các giám khảo khi trả lời tự tin hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tại vòng casting khu vực phía Bắc, Miss Earth VietNam Nguyễn Phương Khánh cũng là ứng viên được cho là có cá tính đặc biệt, bởi cô đã thể hiện sự quyết tâm và quyết liệt được tham gia dự án, tìm kiếm cơ hội được cọ xát trên đấu trường nhan sắc Quốc Tế, Phương Khánh đã bay từ Singapore nơi cô đang sống và học tập về Hà Nội ghi danh casting dự án.

Điều ít biết về Phương Khánh-Hoa hậu Trái đất người VN đầu tiên ảnh 1

Phương Khánh khi tham dự casting Dự án “Ngôi Sao Danh Vọng- Leading Stars Project”.

Phương Khánh cũng không giấu diếm giấc mơ được đi thi Miss Earth, bởi cô mong muốn được đóng góp sức mình vào những công việc có ý nghĩa cho xã hội, đặc biệt là vấn đề môi trường. Nguyễn Phương Khánh chia sẻ: “Tôi rất thích cuộc thi Miss Earth, bởi tôi thích giá trị nhân văn và giáo dục mà cuộc thi mang lại, cuộc thi luôn cập nhật những vấn đề môi trường nghiêm trọng đang xảy ra trên thế giới, giúp mỗi người dự thi hay theo dõi cuộc thi cũng đều nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người thân yêu bên cạnh. Đó là một cuộc thi nhan sắc nhưng mang tính vì cộng đồng và đề cao vẻ đẹp tri thức và phẩm chất người phụ nữ. Nhiều năm theo dõi cuộc thi, tôi thấy cuộc thi đã có những tác động rất hiệu quả, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, chính vì vậy tôi đã ấp ủ được tham gia cuộc thi này từ lâu. Tôi vốn nghĩ chắc mình sẽ không có cơ hội, nhưng dự án “Ngôi Sao Danh Vọng- Leading Stars Project” đã mở ra cho tôi một cơ hội tuyệt vời và tôi đã không chờ được đến vòng casting khu vực phía Nam, mà vội vã bay về tham gia casting ở phía Bắc. Tôi muốn được nói lên tiếng nói của mình, đại diện cho Việt Nam về những vấn đề môi trường mà tôi quan tâm, thấy nhức nhối nhiều thời gian qua”.

Theo chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn, người sáng lập dự án “Ngôi Sao Danh Vọng- Leading Stars Project”, hội đồng giám khảo đã có sự lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng giữa các thí sinh sáng giá đã casting tại hai khu vực để chọn ra đại diện Miss Earth VietNam Nguyễn Phương Khánh. Dự án muốn gửi đến cuộc thi Miss Earth năm nay một đại diện Việt Nam vừa có nhan sắc lại vừa có trí tuệ, học vấn tốt. Nguyễn Phương Khánh được hội đồng giám khảo trong nước và các giám khảo Quốc tế đã tham gia casting dự án đánh giá cao về tiềm năng cũng như tố chất.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người sáng lập dự án “Ngôi sao danh vọng- Leading stars project”, đơn vị đưa Phương Khánh đi thi cho biết: “Phương Khánh có lợi thế tốt về ngoại hình do quá trình tập luyện giữ eo, giữ thân hình đẹp từ khi mới lớn, hơn nữa ưu điểm nổi trội của Phương Khánh là sự quyết tâm, nỗ lực tuyệt vời. Nhiều năm nay, Phương Khánh chưa bao giờ bỏ tập thể dục hàng ngày vì bất kể lý do gì. Với chúng tôi, Phương Khánh có thể coi là một “viên ngọc” của làng nhan sắc mà chúng tôi đã khai thác được…”. 

Điều ít biết về Phương Khánh-Hoa hậu Trái đất người VN đầu tiên ảnh 2 Phương Khánh sở hữu đường cong quyến rũ với vòng eo 56 cm nhờ cuốn eo từ năm 16 tuổi. 

Nhờ quá trình tập luyện bền bỉ, Phương Khánh luôn giữ được vòng eo 56, người cô không có mỡ thừa. Tuy nhiên, khi tham gia Hoa hậu trái đất, Phương Khánh tập tăng cơ để có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hơn nên cô tự “nới” eo mình lên thành 58cm.

Để có vòng eo con kiến cùng thân hình đồng hồ cát như Phương Khánh không hề đơn giản một chút nào. Phương Khánh tiết lộ, từ năm 16 tuổi cô đã quấn eo không bỏ môt ngày nào. Ban ngày, Phương Khánh quấn bụng bằng quấn chun, nhưng ban đêm cô dùng quấn có nẹp bằng sắt để định hình. Cách này giúp vòng eo của cô nhỏ, có đường cong chữ S rõ ràng và mỡ dồn xuống để vòng 3 được nảy nở hơn. Nhờ đó mà Phương Khánh có được cơ thể eo nhỏ con kiến, đường cong đẹp và lưng thẳng. Đây thực sự là nỗ lực cực kỳ lớn của Phương Khánh, đòi hỏi ý chí mạnh mẽ của cô. Phương Khánh nói: “Nếu muốn bản thân mình đẹp thì phải tự thử thách chính mình và phải biết yêu cả nỗi đau để bản thân được đẹp hơn”.

Phương Khánh tập gym từ khi còn nhỏ. Trong nhiều năm, cô tập thể dục đều đặn không nghỉ, mỗi tuần cô tập 4 buổi tập tạ và 3 buổi Cardio. Cũng có những buổi sáng không có thời gian tập gym, Phương Khánh chọn cách đi bộ đi học để có thể “2 in 1” vừa đi học vừa tập thể dục. Mỗi ngày cô đều ăn ngủ vô cùng khoa học. Sống ở Singapore nhưng Phương Khánh không ăn tiệm, cô chọn cách tự nấu nướng để đảm bảo bữa ăn khoa học và lành mạnh. Mỗi sáng, Phương Khánh dậy từ 6h sáng, cô dành 10 phút thiền định để tâm được thư giãn, sau đó tập gym hoặc đi bộ. Hàng ngày, cô ăn nhiều vào buổi sáng, buổi tối nhất định không ăn. Chế độ ăn của Phương Khánh nhiều rau xanh, khoai lang, nhiều thịt bò, ức gà…, cô hạn chế tối đa các loại tinh bột và đồ ngọt.

Điều ít biết về Phương Khánh-Hoa hậu Trái đất người VN đầu tiên ảnh 3

Phương Khánh luôn nổi bật tại các hoạt động của cuộc thi MIss Earth 2018.

Điều ít biết về Phương Khánh-Hoa hậu Trái đất người VN đầu tiên ảnh 4

Người đẹp đăng quang thuyết phục tại Miss Earth 2018.

Nguyễn Phương Khánh sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, cô hiện 23 tuổi, cao 1m72, nặng 51kg, số đo 3 vòng 90-58-94. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2018 được tổ chức tại Phú Quốc. Cô hiện là sinh viên trường Curtin University Singapore, chuyên ngành marketting. Curtin University Singapore là một trong 10 trường Đại Học danh tiếng nhất của Singapore. Nguyễn Phương Khánh sẽ tốt nghiệp vào đầu năm 2019. Cô là sinh viên đoạt thành tích học tập loại giỏi với số điểm trên 8 chấm.  

Từ khi có quyết định chính thức sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2018, là từ sau vòng casting dự án “Ngôi Sao Danh Vọng- Leading Stars Project” tại Tp Hồ Chí Minh vừa qua, đến khi phải có mặt tại Phlippines vào ngày 7/10 tới, thời gian của Á hậu Nguyễn Phương Khánh không có nhiều. Cô chỉ có vẻn vẹn hơn 2 tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên Phương Khánh đã có những màn thể hiện rất xuất sắc. Trong các hoạt động của cuộc thi Miss Earth 2018, Phương Khánh luôn nổi bật và ghi nhiều dấu ấn ở các phần thi phụ. Phương Khánh sở hữu 2 huy chương của các phần thi phụ gồm huy chương Vàng phần thi trình diễn trang phục dân tộc và huy chương Bạc phần thi trình diễn áo tắm.

MỚI - NÓNG