Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ trước giờ giao lại vương miện cho người kế nhiệm

TPO - Vài tiếng trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, đương kim Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đã có những phút trải lòng về nhiệm kỳ 2 năm vừa qua của mình.

Hiện tại, cảm xúc của Tiểu Vy ra sao khi chỉ còn vài tiếng nữa là bạn sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm?

Thực sự là Vy có chút xao xuyến và hụt hẫng nhưng buồn thì không. Bởi vì giờ đây khi ngồi nhìn lại chặng đường của mình trong suốt hai năm đương nhiệm, Vy thấy tự hào về bản thân khi đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội. Trao lại vương miện là trao lại cơ hội cho một cô gái mới nhưng Vy đã có những cơ hội riêng cho bản thân mình rồi nên không cảm thấy buồn.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ trước giờ giao lại vương miện cho người kế nhiệm ảnh 1

Hoa hậu Tiểu Vy chuẩn bị trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết HHVN 2020 tối 20/11.

Nhìn lại hai năm đương nhiệm của mình, Vy còn điều gì để nuối tiếc không?

Trong 2 năm đương nhiệm Vy đã thực hiện tất cả những điều mà mình mong muốn và dành trọn vẹn thời gian của bản thân để cống hiến cho cộng đồng, xã hội, cho sứ mệnh của một hoa hậu. Chính vì thế nên Vy không có gì tiếc nuối, chỉ có một điều đó mà Vy cảm thấy hơi có lỗi đó là đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng của gia đình. Chắc chắn sau khi hết nhiệm kỳ, Vy sẽ dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn.

Trong suốt 2 năm đương nhiệm Vy vẫn cố gắng để hoàn thành việc học của mình. Bạn đã làm thế nào để cân bằng được mọi thứ?

Mọi người thường rất ưu ái và dành cho Vy nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Tuy nhiên Vy muốn bản thân mình sẽ phải cố gắng để mọi người nhìn nhận rằng Vy đã làm được rất nhiều việc làm đẹp, có ý nghĩa. Có cả tâm hồn đẹp và ngoại hình đẹp là điều mà Vy luôn muốn phấn đấu, đó cũng chính là lý do mà Vy luôn muốn trau dồi cho việc học tập.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ trước giờ giao lại vương miện cho người kế nhiệm ảnh 2

Hoa hậu Tiểu Vy trên sàn diễn Người đẹp Biển của HHVN 2020.

Tuy nhiên, việc cân bằng giữa sứ mệnh của một Hoa hậu và đảm bảo việc học trên trường cũng không hề dễ dàng. Khi đi học, Vy không muốn đánh mất sự hồn nhiên, trẻ con của mình. Đôi lúc mình vẫn cần phải sống đúng với lứa tuổi của mình. Khi đi học Vy muốn mọi người nhìn nhận mình là Trần Tiểu Vy chứ không phải là một hoa hậu. Chính vì thế nên khi đến trường Vy vẫn mặc áo thun, quần jeans chứ không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉn chu.

Ngoài đời thường, Vy cũng muốn là một cô gái luôn mang đến niềm vui và sự tích cực cho mọi người. Vy thấy khi mình thể hiện sự hồn nhiên thì mọi người xung quanh cũng rất mở lòng và gần gũi với mình hơn.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ trước giờ giao lại vương miện cho người kế nhiệm ảnh 3

Tiểu Vy trình diễn bikini trên sân khấu Người đẹp Biển tại Vũng Tàu.

Đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Vy có nhận xét như thế nào về dàn thí sinh năm nay?

Các thí sinh của cuộc thi năm nay đều rất xinh đẹp, dịu dàng và rất tài năng, có tri thức. Chính vì thế nên Vy cũng rất khó đoán được ai sẽ là hoa hậu. Vy mong rằng cô gái kế vị mình sẽ thực sự xứng đáng, và đặc biệt sẽ có một tấm lòng chân thành vì Vy nghĩ rằng ngoại hình chưa đẹp thì sẽ dần đẹp lên, kiến thức bị hổng thì cũng có thể trau dồi được nhưng tâm hồn và trái tim thì sẽ không thay đổi được, đặc biệt là sự chân thành.

Năm nay có khá nhiều các thí sinh là đồng hương miền Trung của Vy tham gia cuộc thi. Vy đã theo dõi và cổ vũ cho các bạn như thế nào?

Thực sự là Vy cảm thấy rất vui mừng vì càng ngày càng có nhiều các bạn thí sinh đến từ miền Trung mạnh dạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. Vy nhận thấy rằng, từ sau năm Vy đăng quang thì mảnh đất miền Trung đã có rất nhiều bạn tự tin đăng ký đi thi để thể hiện vẻ đẹp của mình. Đó cũng là điều khiến Vy rất tự hào trong nhiệm kỳ của mình vì đã phần nào đó truyền cảm hứng tới các cô gái miền Trung.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ trước giờ giao lại vương miện cho người kế nhiệm ảnh 4

Tiểu Vy cùng Á hậu Phương Nga và Thuý An sẽ có màn xuất hiện đặc biệt trong đêm chung kết HHVN 2020.

Tiểu Vy sẽ có sự xuất hiện đặc biệt như thế nào trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020?

Vy và Phương Nga, Thuý An đã đề xuất với tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam về sự xuất hiện của mình trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vì cả ba đều mong muốn mình sẽ có một màn xuất hiện cuối cùng thực sự ấn tượng trước khi trao lại danh hiệu cho các cô gái mới. Chính vì thế nên sẽ có những tiết mục rất đặc biệt và hy vọng các khán giả theo dõi đêm chung kết sẽ có những ấn tượng tốt đẹp cũng như ủng hộ cho Vy và các bạn thí sinh.

Sau khi trao lại danh hiệu, Vy đã có những dự định gì mới cho mình chưa?

Trong 2 năm vừa qua, Vy đã thử sức với rất nhiều lĩnh vực như đóng quảng cáo, đóng MV ca nhạc, làm người mẫu ở tất cả các sàn diễn thời trang trong nước. Về phong cách thời trang Vy cũng đã thử nghiệm rất nhiều phong cách khác nhau. Chính vì thế nên thời gian tới để có một sự thay đổi cũng sẽ là một thử thách đối với Vy.

Tuy nhiên, vì còn trẻ nên Vy cũng muốn chinh phục bản thân nhiều hơn nữa. Vy cũng đang ấp ủ một dự án sau khi hết nhiệm kỳ, sẽ là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, dự án này sẽ chỉ thành công khi Vy nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chính vì thế nên Vy hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương của khán giả!

Cảm ơn Tiểu Vy!

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.