Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020

TPO - Khoảnh khắc 'tình tứ' gây 'bão' của hai nam ca sĩ đình đám những năm 1990 là Đan Trường và Lam Trường với liên khúc “Tình thôi xót xa - Hôn môi xa – Gót hồng” đã khiến đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020 thêm sắc màu. 
Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 1

Tối 10/10, đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề "Việt Nam những điều kỳ diệu" diễn ra tại cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình có sự xuất hiện của dàn sao đình đám gồm: ca sĩ Bằng Kiều, Hiền Thục, Lam Trường, Đan Trường, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng và Uni5. Ngoài ra, lần đầu tiên Á hậu Kiều Loan biểu diễn trên sân khấu lớn với tư cách là ca sĩ.

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 2

Mở màn đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là bản mashup sôi động “Mong ước bình thường” và “Việt Nam tử tế” với sự trình diễn của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh,  Đông Hùng, Á hậu Kiều Loan.

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 3
 
Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 4

Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm 2018: Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga, Á hậu Nguyễn Thị Thuý An cũng xuất hiện cùng Top 59 thí sinh trong trang phục với hai gam màu trắng xanh, đại diện cho sự hoà bình và trong lành, gửi gắm thông điệp về một Việt Nam tươi sáng.

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 5

Màn trình diễn áo dài diễn ra trên nền nhạc của ca khúc “Giọt nắng bên thềm” với sự thể hiện của hai ca sĩ đình đám Bằng Kiều và Hiền Thục.

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 6

Sự xuất hiện của ca sĩ Bằng Kiều khiến nhiều người hâm mộ phấn khích. 

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 7

Tiếp đó, cặp đôi có màn song ca đầy cảm xúc với ca khúc “Hoa nắng”.

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 8 Màn biểu diễn sôi động của nhóm nhạc Uni5 với ca khúc “Thanh xuân của chúng ta” đã giúp phần trình diễn bikini của thí sinh Hoa hậu Việt Nam thêm hứng khởi.
Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 9

 Ca sĩ Đan Trường

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 10

Ca sĩ

 

Lam Trường

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 11

Khoảnh khắc 'tình tứ' gây 'bão' của hai nam ca sĩ đình đám những năm 1990 là Đan Trường và Lam Trường với liên khúc “Tình thôi xót xa - Hôn môi xa – Gót hồng” đã khiến đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020 thêm sắc màu. 

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 12 Sau nhiều năm, ngoại hình trẻ trung của hai ca sĩ song Trường khiến nhiều người phải ghen tị. 
Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 13  
Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 14

40 thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội trên nền nhạc ca khúc “Còn sống còn yêu” do Á hậu Kiều Loan biểu diễn.  

Lam Trường - Đan Trường 'tình tứ' hát 'Hôn môi xa' gây bão tại đêm bán kết HHVN 2020 ảnh 15

Khép lại đêm Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 là ca khúc “Sẽ chiến thắng” được biểu diễn bởi nhóm nhạc Uni5 và hai ca sĩ Đan Trường, Lam Trường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.