Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Thí sinh Trần Thị Thu Lan (Sinh năm 2001, quê Bắc Giang) hiện đang là sinh viên Học viện Tài chính Ngân hàng.
Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Thí sinh Trần Thị Thu Lan (Sinh năm 2001, quê Bắc Giang) hiện đang là sinh viên Học viện Tài chính Ngân hàng.

Khi còn nhỏ, 10X đã rất thích xem các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua các năm rồi chứng kiến các hoa hậu đoạt vương miện đã làm cô vô cùng ấn tượng và ngưỡng mộ các đàn chị, kể từ đó 10X ấp ủ ước mơ và thôi thúc cô đến với các cuộc thi sắc đẹp đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Thành tích đầu tiên của cô tại một cuộc thi sắc đẹp đó là đạt giải Nhất Học sinh thanh lịch hồi học cấp 3 và sau này là các thành tích trong các cuộc thi áo dài, người mẫu ảnh, lọt Top 30 Hoa khôi Sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc ...

Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2

10X là người đam mê các cuộc thi nhan sắc từ khi còn nhỏ.

Thu Lan rất năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ nhảy, đội văn nghệ xung kích, câu lạc bộ tiếng Anh cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường... Năng khiếu của 10X là múa, nhảy hiện đại và chơi thể thao như các môn gym, cầu lông, chạy bộ...

Đến với sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2020, Thu Lan hy vọng sẽ có cơ hội để rèn luyện tâm lý tự tin cho mình trong cuộc sống sau này. Các cuộc thi mà 10X từng tham gia trước đây đã giúp cho cô có kinh nghiệm và là động lực để cô mạnh dạn đăng ký tham gia sân chơi nhan sắc lớn nhất quốc gia như Hoa hậu Việt Nam.

Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3

Thu Lan cho biết cô sở hữu chiều cao 1m68 và số đo ba vòng 84-59-91.

Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4

Người đẹp đang tích cực cải thiện vóc dáng của mình.

Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm nhưng cô biết rằng đến với Hoa hậu Việt Nam đều là những thí sinh vô cùng ấn tượng về nhan sắc lẫn trình độ kiến thức, chính vì thế cô đã cố gắng để rèn luyện bản thân mỗi ngày.

Khi được hỏi về chiều cao 1m68 có khiến cô tự ti khi đứng cạnh dàn thí sinh nổi bật khác, 10X thẳng thắn trả lời: “Được biết thể lệ cuộc thi là thí sinh có chiều cao từ 1m63 trở lên, với chiều cao là 1m68 thì em đã cao hơn tiêu chí BTC đưa ra là 5cm. Hơn nữa em được biết dù chỉ cao 1m57 nhưng người đẹp Bùi Bích Phương vẫn đăng quang Hoa hậu Việt Nam, còn tại môn thể thao vua thì Lionel Messi dù chỉ cao 1m70 nhưng đã là chủ nhân của 6 quả bóng vàng thế giới là cầu thủ xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Qua đó em cho rằng chiều cao là một lợi thế nhưng không quyết định được tất cả, cần phải hội tụ cả tài năng và sắc đẹp cũng như “Công, dung, ngôn, hạnh” như thế hệ trước đã truyền lại”.

Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5

Cô có đam mê với các môn thể thao, trong đó có việc tập gym.

Nữ sinh Ngân hàng đam mê thi nhan sắc ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6

10X mong muốn trong tương lai sẽ là một nhân viên ngân hàng xuất sắc và xa hơn nữa sẽ trở thành một nữ lãnh đạo, nhà quản lý tài ba trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Thu Lan chia sẻ cô là người có đam mê thể thao, cô luôn chủ động bố trí thời gian sinh hoạt hằng ngày một cách khoa học. 10X cho biết cô luôn có đồng hồ thời gian cho bản thân ở phòng làm việc, lên kế hoạch cho từng giờ ăn giấc ngủ, học tập, sinh hoạt cũng như tập thể dục thể thao. Theo 10X, để đạt được kết quả trong luyện tập thể thao không cần phải có bí quyết gì quá cao siêu mà tất cả nằm ở việc vận hành mọi thứ một cách khoa học.

Thu Lan bật mí số đo hiện tại của cô là 84-59-91, trong thời gian tới cô sẽ dành nhiều thời gian cho việc luyện tập để cải thiện vóc dáng theo hướng đẹp và chuẩn hơn nữa.

Với ngành học hiện tại, cô mong muốn trong tương lai sẽ là một nhân viên ngân hàng xuất sắc và xa hơn nữa sẽ trở thành một nữ lãnh đạo, nhà quản lý tài ba trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.