CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2020:

Thập kỷ nhan sắc mới đầy hứa hẹn

TP - Họp báo vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức với sự phối hợp của công ty Sen Vàng diễn ra chiều 11/11 tại Vũng Tàu. Với chủ đề Thập kỷ hương sắc, cuộc thi đang đi tới chặng nước rút trước khi tìm ra chủ nhân của vương miện được coi là đại diện cho vẻ đẹp của thế hệ mới.

Buổi họp báo vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thuộc khách sạn Pullman, thành phố Vũng Tàu. Đây là dịp để BTC nói lời cảm ơn tới các đối tác, nhà tài trợ đồng hành… cho tới các bộ phận sản xuất.

Trưởng BTC, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong bày tỏ sự biết ơn chân thành trong khi đặt tay lên ngực. Ông chia sẻ: “Nhiều người không tin có thể tổ chức cuộc thi trong năm nay. BTC thì có nguyện vọng lịch sử 32 năm của cuộc thi không bị gián đoạn. Chúng tôi may mắn được sự đồng thuận của dư luận xã hội, lãnh đạo địa phương cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, địa điểm để cuộc thi có thể diễn ra”.

Thập kỷ nhan sắc mới đầy hứa hẹn ảnh 1 Hoa hậu Tiểu Vy khi được hỏi về cảm tình với các thí sinh tham gia dự chung kết năm nay: "Vy còn trẻ nên thiên về các bạn thí sinh trẻ và hiện đại hơn. Dù sao Vy vẫn tin vào lựa chọn của BGK"
TRI ÂN VÀ QUYẾT TÂM

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, BTC đã gắn những vấn đề thời sự như đại dịch, bão lũ vào nội dung tạo nên những đêm thi vừa có chất lượng nghệ thuật cao vừa truyền đi những thông điệp tích cực, cổ vũ hành động cần làm… Lời kêu gọi của BTC và các thí sinh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng và đơn vị đồng hành, thể hiện qua số tiền 14 tỷ quyên góp được trong thời gian ngắn. Hai đợt hỗ trợ nạn nhân bão lũ đã được tiến hành.

BTC cùng các người đẹp đã đến tận nơi thăm 400 gia đình khó khăn nhất và trao tận tay cho khoảng 2.000 đại diện các gia đình dọc các tỉnh miền Trung. Hoạt động trao tặng tiền và hàng hỗ trợ hiện vẫn tiếp tục được tiến hành. Ông Sơn cũng khẳng định mong muốn cuộc thi sẽ góp phần tạo cú hích cho ngành du lịch trong giai đoạn này.

Sau đêm thi Người đẹp Thời trang, Trưởng BTC khẳng định: “Chưa năm nào có sự đồng đều trong thể hiện của chí sinh như cuộc biểu diễn đêm qua”. Ông nhận thấy lứa thí sinh năm nay vẫn giữ nét đẹp truyền thống, thùy mị, đồng thời phát huy vẻ đẹp hiện đại. Đặc biệt nhiều cô gái thể hiện sự tự tin, chững chạc trong tư duy và trình độ ngoại ngữ cao vượt bậc. Từ đó BTC càng có thêm cơ sở để tin vào tầm vóc của thập kỷ nhan sắc mới đang được mở ra.

Thập kỷ nhan sắc mới đầy hứa hẹn ảnh 2 Giây phút hé lộ một lúc 3 vương miện
Thập kỷ nhan sắc mới đầy hứa hẹn ảnh 3 Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC, trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ, đồng hành 
với cuộc thi
Lý do đặc biệt từ phía VTV khiến đêm chung kết phải dời lịch từ 21 sang 20/11 và thay vì truyền hình trực tiếp trên VTV1 như kỳ trước, cuộc thi sẽ phát trên VTV3 và được 15 đài truyền hình tiếp sóng, chưa kể sẽ trực tiếp trên các trang báo lớn khác. Có thể nói chưa bao giờ Hoa hậu Việt Nam được phủ sóng rộng rãi như năm nay.

Phó BTC- bà Phạm Kim Dung khẳng định BTC đang làm theo chủ trương của Thủ tướng, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội vừa tích cực phòng chống dịch bệnh: “Chúng tôi cũng cố gắng phát triển kinh tế như phần nhỏ trong tổng thế lớn bằng việc hoàn thành những hoạt động, chương trình đã đặt ra. Cho đến lúc này chúng tôi đã hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ vừa tổ chức vừa chống dịch”.

Bà cho hay BTC tự gọi vui là “đội phản ứng nhanh” liên tục đưa ra những quyết định thay đổi phù hợp với tình hình để đảm bảo cuộc thi vẫn được tổ chức một cách chất lượng nhất, nghiêm túc nhất, đáp ứng các cam kết với nhà tài trợ.

Chia sẻ khâu bếp núc, Phó BTC cho hay đêm chung kết năm nay sẽ không bán vé. “Chỉ năm 2016 là chúng tôi bán vé đêm chung kết. Nhưng do phải cung cấp quá nhiều vé cho các bên nên cuối cùng không còn vé để bán. Từ đó hủy luôn việc này. Tuy nhiên vé đêm chung kết hoa hậu kỳ trước vẫn được mua đi bán lại với giá 5-15 triệu đồng mà chúng tôi cũng không biết vé đó từ đâu ra. Oan cho chúng tôi lắm, mấy năm gần đây không bán được đồng nào tiền vé!".

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu khẳng định Hoa hậu Việt Nam tôn vinh các giá trị đức trí thể mỹ của nữ thanh niên góp phần quan trọng định hướng giới trẻ và xã hội. “Thành phố Vũng Tàu rất vui mừng được BTC chọn làm nơi tổ chức một số phần thi vòng chung kết. Tôi tin mỗi thí sinh sẽ là một đại sứ du lịch quan trọng của Vũng Tàu xanh sạch đẹp và mến khách”. Bà cũng cho hay Vũng Tàu đón 2 triệu lượt du khách/năm trong đó khách quốc tế chiếm 10%. Năm qua Vũng Tàu nhận giải  Du lịch sạch ASEAN.

Sân khấu nơi diễn ra các phần thi quan trọng vòng chung kết được lắp đặt tại Bãi Trước ngay bên bờ biển khiến bà Phạm Kim Dung liên tưởng tới câu hát “Biển một bên và em một bên”. Khán đài lên tới 5.000 chỗ ngồi có vẻ vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của khán giả tại Vũng Tàu. Bà Dung cũng hy vọng đây mới là điểm khởi đầu để có những sân khấu hoành tráng hơn nữa.

VẪN CHƯA THẤY “ÐƠN THƯ”

Trả lời thắc mắc về việc không công bố trị giá vương miện, bà Phạm Kim Dung: “Giữa một năm đầy khó khăn thách thức do dịch bệnh và thiên tai, nhiều đồng bào đang phải chịu ảnh hưởng, trong khi giá trị vương miện lại quá lớn. Nên nếu công bố trị giá bằng số tiền trong bối cảnh này, chúng tôi không cam tâm. Không công bố sẽ nhân văn và hợp lý hơn. Dù thế nào giá trị của vương miện cũng không cân đong đo đếm đươc. Cảm ơn nhà tài trợ đã chia sẻ điều này với chúng tôi”.

Cũng vì lý do COVID-19 tác động tới nền kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp bất động sản, nghỉ dưỡng, làm đẹp… vốn có thâm niên đông hành với hoa hậu phải chịu tổn thất nên giá trị tiền mặt của các giải thưởng dành cho Top 3 cũng được giảm xuống. Ví dụ tiền thưởng cho hoa hậu từ 500 triệu rút xuống còn 350 triệu đồng. Bà Phạm Kim Dung cũng chia sẻ với Top 35 ngay tại họp báo rằng họ chỉ cần giành được ngôi vị top 3 thì BTC sẽ giúp tìm kiếm những hợp đồng khiến cho số tiền 150 triệu hôm nay bị bớt đi sẽ trở nên “vô cùng nhỏ”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hé lộ một số chi tiết trong đêm chung kết 20/11. Trong đó thí sinh sẽ thể hiện 5 BST áo dài với các chủ đề hoài niệm và ngợi ca liên quan đến năm đăng quang của các hoa hậu trong thập kỷ vừa qua. Chẳng hạn phần trình diễn của Top 35 cùng Hoa hậu Ngọc Hân (đăng quang 2010) sẽ sử dụng áo dài do chính cô thiết kết với chủ đề Thăng Long nghìn năm. Năm Tiểu Vy đăng quang, đội tuyển U23 chiến thắng giòn giã nên cô sẽ cùng các thí sinh thể hiện loạt áo dài tôn vinh bóng đá. Đạo diễn cũng cho hay khi tham gia trình diễn trong đêm chung kết, rapper Binz đã vui vẻ đổi lời các bài hát “chất chơi” đang được giới trẻ yêu thích của anh cho phù hợp với chương trình đại chúng phát sóng trực tiếp.

Điều đặc biệt thú vị của cuộc thi năm nay theo Trưởng BTC: Đến giờ phút này chưa thấy có đơn thư gửi tới BTC. “May mắn tự hào đến giờ phút này, chúng tôi chưa phải giải quyết khiếu nại nào liên quan đến thí sinh”, ông khẳng định. Câu hỏi khá thú vị của một phóng viên: “Trong nhiệm kỳ 2 năm, tân hoa hậu có được phép kết hôn và có con”. Câu trả lời là “không” chiểu theo quy chế và cam kết trong và sau cuộc thi giữa BTC với các thí sinh giành vị trí cao.

BTC cũng một lần nữa khẳng định vẫn tạo điều kiện cho Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang trình diễn trong vòng chung kết, chỉ là do cô không chịu được áp lực dư luận nên tự xin rút. BTC cũng bày tỏ thông điệp kêu gọi dư luận hãy bao dung hơn với các nghệ sĩ...

Một nhà báo đặt vấn đề liệu có yếu tố vùng miền tùy theo năm tổ chức cuộc thi (!) Chẳng hạn năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đại diện Hà Nội đăng quang; năm miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ (2018) thì đại diện Quảng Nam đăng quang… Trưởng BTC thẳng thắn cho biết điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp có hai ứng viên ngang tài ngang sức: “Tôi lấy ví dụ nếu đã có hoa hậu là người TP.HCM thì sẽ cố gắng để có cơ cấu vùng miền nhưng chỉ trong trường hợp sự chênh lệch giữa các ứng viên không lớn lắm, sẽ rất đẹp nếu Top 3 thể hiện được đầy đủ các nét đẹp đã được hun đúc dựa trên đặc trưng khí hậu, văn hóa, lịch sử của mỗi vùng miền”. Ông cũng nhấn mạnh. Sẽ không có chuyện năm nay là 1010 năm Thăng Long mà thí sinh thủ đô được ưu ái. Yếu tố quyết định danh hiệu vẫn là sự thể hiện của các thí sinh trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.

CÓ TỚI 3 VƯƠNG MIỆN, VÌ SAO?

Phần công bố các đồ vật sở hữu của tân hoa hậu đáp ứng sự trông chờ của báo giới với những vật phẩm ấn tượng chưa từng có trong lịch sử cuộc thi. Chẳng hạn thay vì chỉ một vương miện thì lần này có tới 3. Điều này cũng hợp lý và 2 Á hậu cũng sẽ lần lượt đại diện cho Việt Nam thi đấu tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Điểm khác biệt là tân hoa hậu sẽ được đội vương miện tròn, còn 2 Á hậu sẽ nhận vương miện cài (tiara). Một vật phẩm hoàn toàn mới dành cho hoa hậu- ngoài ghế đăng quang và quyền trượng là một bó hoa bằng sứ tượng trưng cho vẻ đẹp không tàn phai của tâm hồn, trí tuệ và lòng nhân ái.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.