Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19

TPO - Tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan toả yêu thương khắp mọi miền đất nước, lần này các cô gái của nhóm thí sinh cuối cùng của dự án Nhân ái nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện một dự án lớn hỗ trợ hơn 500 công nhân khó khăn tại Bắc Ninh.

“Phiên chợ tử tế” (tập 7 chuỗi dự án Người đẹp Nhân ái – Hoa Hậu Việt Nam 2020) chính là câu chuyện về những trái tim giàu độ lượng và lòng nhân ái dang rộng bàn tay hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong bảy dự án thuộc phần thi “Người đẹp nhân ái” của Hoa hậu Việt Nam do nhóm thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD: 278), Doãn Hải My (SBD: 319), Đặng Vân Ly (SBD: 228), Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD: 445), Nguyễn Thảo Vi (SBD: 462) thực hiện.

Hành trình nhân ái của thí sinh Hoa Hậu Việt Nam lại tiếp tục với những câu chuyện cảm động truyền cảm hứng trong cuộc sống. Các cô gái đã tổ chức chương trình thành công trong bầu không khí ấm áp, thân thiện, chân tình và mang lại nhiều niềm vui, sự đồng cảm sâu sắc cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Phiên Chợ Tử Tế đã tặng người lao động nhiều món quà giá trị. Chương trình đã góp phần chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống của người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đem đến niềm vui, hạnh phúc cho người lao động tại khu công nghiệp.

Các cô gái đã có cơ hội gặp gỡ chị Liên, một trong những công nhân của khu công nghiệp đang mắc trong mình căn bệnh hiểm nghèo và là một bà mẹ đơn thân. Khi đến căn nhà của hai mẹ con chị Liên, nhìn thấy cảnh vất vả của hai mẹ con và nhất là sự khó khăn của bé Huyền. Trong suy nghĩ của các thí sinh đã lóe lên mong muốn sẽ đem đến hy vọng cho tương lai của bé Huyền khi chứng kiến cảnh em học bài khó khăn trên chiếc bàn đã cũ.

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 1 Mẹ con chị Liên.

Ở hoàn cảnh khác, người phụ nữ tên Huệ cũng có hoàn cảnh vô cùng vất vả khi phải sống xa con để đi làm. Với thân hình nhỏ bé, chị gánh trên vai trọng trách là trụ cột của gia đình khi ở nhà có cha mẹ già và con thơ.

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 2 Thí sinh HHVN đến thăm phong trọ của chị Huệ.

Chính những mảnh đời cơ cực đó đã là những nhân vật truyền cảm hứng cho sự ra đời của phiên chợ tử tế xây dựng bằng nghị lực sống của các công nhân sống trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch vừa qua. Tại phiên chợ này, nhóm thí sinh mong muốn có thể trao tặng những vật phẩm mang giá trị yêu thương, thiết thực, giúp cho cuộc sống của chị Liên, chị Huệ và những người công nhân khác được cải thiện hơn, đầy đủ tiện ích hơn.

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 3  

Bằng tất cả tấm lòng trân trọng, sự biết ơn sâu sắc, các cô gái đã kêu gọi được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ cùng đồng hành với họ trong phiên chợ đặc biệt này. Ngoài ra, một nhân vật truyền cảm hứng đã xuất hiện trong phiên chợ lần này đó chính là cô Lan- nhà hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do hậu quả của dịch COVID 19 tại Hà Nội. Cô chia sẻ, các phiên chợ này đối với cô thật sự ý nghĩa không chỉ đối với bản thân mình mà còn là cơ hội chia sẻ tình yêu thương đến tất cả mọi người.

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 4 Nhóm thí sinh HHVN 2020 gặp gỡ cô Lan bánh đúc.

Và đặc biệt hơn hết còn có sự góp mặt của “cha đẻ” của ATM Gạo- anh Tuấn Anh. Những cây ATM gạo không chỉ hỗ trợ, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh, mà còn lan tỏa sự ấm áp của tình người và ý nghĩa nhân văn cao cả trong cuộc sống. “Cha đẻ” của thiết bị thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước này là một doanh nhân trẻ thế hệ đang nỗ lực giúp đỡ các anh chị em công nhân gặp trở sau thời gian chững lại bởi COVID-19.

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 5 Các cô gái nghe anh Tuấn Anh giới thiệu về cây ATM khẩu trang.

Đến trợ giúp nhóm thí sinh lần này còn có sự xuất hiện của Hoa Hậu Việt Nam 2010- Ngọc Hân và Á hậu Miss World Việt Nam- Kiều Loan. Cả hai trong trang phục giản dị đã nhiệt tình giao lưu hướng dẫn và phát quà tận tay cho các anh chị em công nhân tham gia chương trình.

Phiên chợ tử tế với mục đích hướng đến đối tượng là các công nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, và kinh tế càng chật vật hơn sau hai đợt dịch COVID-19 vừa qua. Thấu hiểu và đồng cảm, nhóm thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020 cùng nhau chuẩn bị một phiên chợ đặc biệt để gửi gắm thông điệp: “Ở đây tặng yêu thương”.

Sự kiện có nhiều hoạt động ý nghĩa: trao quà cho 5 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng trang phục và tổ chức đám cưới cho chị Hòa và anh Thắng. Đặc biệt, “Phiên chợ tử tế” tặng cho 500 tấm vé đặc biệt cho các công nhân nghèo. Đó vừa là vé mời đến dự sự kiện, đồng thời phiếu nhận quà miễn phí tại các gian hàng của phiên chợ. Những món quà không có giá trị lớn, nhưng đều là các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt thường ngày của các công nhân như chảo, gia vị, sữa, kem đánh răng, nước rửa tay…

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 6  
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 7  
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 8  
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 9  
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 10  
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 11  
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 12 Các hoạt động trong "Phiên chợ tử tế".

Với thông điệp “Ở đây tặng yêu thương”,” các công nhân không chỉ được nhận quà mà còn được cười sảng khoái qua trò chơi vòng quay may mắn. Dự án “Phiên chợ tử tế” như một lời nhắc nhở về sứ mệnh của mỗi người trong cuộc sống này. Hãy luôn sống đẹp, sống có ích, hãy bao dung và nuôi dưỡng tình yêu thương trong trái tim mình để xây dựng một xã hội nhân văn, tử tế.

Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 13 Kết thúc "Phiên chợ tử tế", các thí sinh dành tặng cho con gái chị Liên chiếc bàn học mới.
Thí sinh HHVN đem ATM Gạo đến với công nhân khó khăn hậu COVID-19 ảnh 14  Đồng thời tổ chức sinh nhật cho con trai của chị Huệ.
MỚI - NÓNG