Thí sinh HHVN khiến phiên dịch viên “thất nghiệp”

Bà Đặng Thanh Hà hướng dẫn thí sinh cách dùng các sản phẩm chăm sóc da ảnh: Mạnh Thắng
Bà Đặng Thanh Hà hướng dẫn thí sinh cách dùng các sản phẩm chăm sóc da ảnh: Mạnh Thắng
TP - Sáng nay, 43 thí sinh HHVN đã được gặp trực tiếp bác sĩ da liễu từng chăm sóc da cho ba đời tổng thống Mỹ để được tư vấn mọi vấn đề về da. Bác sĩ Reza Torchiry tỏ ra rất thú vị khi hầu hết thí sinh có thể trao đổi trực tiếp với ông mà không cần qua phiên dịch viên.

Những câu hỏi chuyên nghiệp
Trải nghiệm các hạng mục chăm sóc da tại Thanh Hằng Beauty Medi là một hoạt động khiến thí sinh rất hào hứng. Da luôn là vấn đề của mọi phụ nữ, kể cả khi họ sở hữu làn da được cho là trắng sứ, không tì vết. Thí sinh Bùi Phương Nga (SBD 486) sở hữu làn da “trắng không tì vết” nhưng cô vẫn muốn được soi da và tư vấn “để có thể giữ gìn tốt hơn”. Trần Tiểu Vy (SBD 138) da nâu khỏe mạnh, vẫn băn khoăn vì “thi thoảng lại lên mụn”. Phạm Ngọc Hà My (SBD 127) dù đã đọc rất nhiều tài liệu về da nhưng vẫn không giải thích được vì sao đã dùng kem chống nắng kỹ càng, đi ngoài nắng về thì da vẫn bị xỉn màu.

Điều quan trọng lôi kéo các thí sinh là trong ban tư vấn lần này có Tiến sĩ người Mỹ Reza Torchiry, ông từng là cố vấn chăm sóc da cho ba đời tổng thống Mỹ, từ Bill Clinton đến George Bush và Barack Obama.

Thí sinh HHVN khiến phiên dịch viên “thất nghiệp” ảnh 1 Tiến sĩ Reza Torchiry chăm sóc da cho ba đời tổng thống Mỹ . Ông thấy thú vị vì hầu hết thí sinh đều không cần phiên dịch khi tham gia tư vấn ảnh: Mạnh Thắng

Bà Đặng Thanh Hà (phó giám đốc Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi) khuyến khích các thí sinh nên hỏi thật nhiều để tranh thủ tư vấn miễn phí vì không phải lúc nào cũng có điều kiện gặp riêng Reza Torchiry.

Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 392) là người đầu tiên tham gia tư vấn trực tiếp với Tiến sĩ Reza Torchiry. Cô đưa ra câu hỏi rất chuyên nghiệp về việc dựa trên cơ chế nào và làm thế nào để giữ da căng mịn, đều màu. Câu trả lời của bác sĩ nhấn mạnh vào hiệu quả trực tiếp của vitamin C và các sản phẩm có nồng độ PH phù hợp khiến Trang cảm thấy “rất hiệu quả” và muốn thử áp dụng ngay.

Vũ Hương Giang (SBD 462) có mối băn khoăn về việc phải trang điểm nhiều và làm thế nào để giảm thiểu tác hại của mỹ phẩm lên da. Câu trả lời của bác sĩ về mỹ phẩm organic và tránh dùng dầu khoáng khi tẩy trang khiến Giang ồ lên “vậy mà không hề nghĩ ra”.

Phạm Ngọc Linh (SBD 569) nâng độ khó của câu hỏi khi quan tâm đến việc tại sao khuôn mặt nhiều người bị lệch, và có thể can thiệp một cách cơ học tự nhiên được không? Chuyên gia người Mỹ khiến cả những người từng nghiên cứu lâu năm về da liễu thán phục khi trả lời: Mặt lệch có thể chỉ do hai nguyên nhân cơ bản, là thói quen nhai một hàm và ngủ nghiêng về một bên. Để khắc phục tình trạng này, chỉ cần đảo ngược thói quen và cho da tự điều tiết trong vòng một năm là có thể cải thiện đáng kể.

Đa số các thí sinh đều “có thu hoạch” và biết thêm nhiều kỹ năng chăm sóc da kể cả những người vốn yêu thích và có đầu tư rõ ràng về lĩnh vực này.

Phiên dịch viên “thất nghiệp”
Phần lớn các thí sinh HHVN khi tham gia tư vấn với chuyên gia người Mỹ đều có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo và không cần sự hỗ trợ. Phiên dịch viên ngồi nhàn hạ uống nước, chị nói, ít khi có cuộc tư vấn nào nhàn như vậy vì khách hàng và bác sĩ không ai cần tôi giúp đỡ!
Tiến sĩ Reza Torchiry trước khi bước vào buổi tư vấn từng khuyên các thí sinh: hãy học giỏi tiếng Anh, để dùng nó làm chìa khóa mở ra mọi cánh cửa tri thức. Ông cũng chia sẻ, thời gian trước, để học các kiến thức mới về da, ông phải di chuyển từ nước này qua nước khác, nhưng nay, qua internet, mọi vấn đề khoảng cách đều được san phẳng. Sau buổi tư vấn, ông cho biết: tôi rất mừng vì trình độ văn hóa của người đẹp ngày càng nâng cao. Các bạn không chỉ đẹp, mà còn giỏi, có kiến thức, vì vậy, chắc chắn các bạn sẽ giữ được nhan sắc bền lâu.

Bà Đặng Thanh Hà cho rằng năm nay chất lượng thí sinh đồng đều hơn và thí sinh có kỹ năng, kiến thức tốt hơn so với mùa hoa hậu trước. Bà Hà cũng bày tỏ sự đồng tình với BGK bởi vì như vậy sẽ rất khó cho họ để tìm ra top 3.Thanh Hằng Beauty Medi sẽ tập trung hướng dẫn thí sinh cách chăm sóc da, điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nghỉ để có làn da đẹp nhất vào tối chung kết 16/9.

Vương miện Hoa hậu đính 30 viên ngọc trai và đá saphie
Cùng ngày, các thí sinh HHVN cũng đã đi thăm Long Beach Pearl, đơn vị chế tác vương miện cho cuộc thi HHVN. Tại đây, họ được học cách kết hợp quần áo với trang sức ngọc trai sao cho không bị già, các cô gái cũng rất thích thú khi tham gia vào các bài thử phân biệt ngọc trai thật giả. Ông Lê Như Hiếu (Phó Tổng giám đốc thương hiệu Long Beach Pearl) cho biết, vương miện hoa hậu năm nay đã được hoàn thành sau hơn hai tháng chế tác. Lấy cảm hứng từ 30 năm HHVN, chiếc vương miện gồm 30 viên ngọc trai kết hợp đá saphie với ngụ ý “nhan sắc hội tụ” có trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó, viên ngọc trai chính Southsea chính là loại ngọc trai đắt nhất thế giới hiện nay, nó tượng trưng cho mặt trời, có 29 hành tinh nhỏ vây quanh, đại diện cho 30 năm HHVN. 

MỚI - NÓNG