Tiểu Vy nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay?

Tiểu Vy
Tiểu Vy
TPO - Sắp hết nhiệm kỳ 2 năm Hoa hậu Việt Nam, Trần Tiểu Vy giờ đây là một cô gái 20 tuổi trưởng thành và bản lĩnh. Nàng hậu có những chia sẻ ý nghĩa và nhắn nhủ tới các thí sinh đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hai năm trôi qua, Tiểu Vy đánh giá như thế nào về nhiệm kỳ hoa hậu của mình? Điều gì tiếc nuối mà Hoa hậu Việt Nam năm 2018 chưa thực hiện được không?

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Vy. Đối với một cô gái nhút nhát và thiếu kinh nghiệm như Vy thì danh hiệu này đã cho Vy cơ hội để ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt.

Bên cạnh việc gìn giữ hình ảnh chuẩn mực, Vy đã làm nhiều điều có ích không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng. Với vai trò Hoa hậu, Vy có thể giúp đỡ rất nhiều mảnh đời khó khăn thông qua các chương trình thiện nguyện, trở thành đại sứ của các lễ hội văn hoá quốc gia để đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Vy còn tham gia vào rất nhiều hoạt động giải trí, thử sức ở nhiều lĩnh vực mới và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả hơn. Chính vì vậy Vy cho rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ hoa hậu của mình trong 2 năm qua.

Tiểu Vy nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay? ảnh 1 Khi đăng quang, TIểu Vy cũng là một trong 4 gương mặt thí sinh trẻ nhất vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam

Chặng đường 2 năm tuy ngắn ngủi nhưng Vy đã có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người giỏi giang và sống tích cực, làm được nhiều việc có ý nghĩa cũng như có không ít trải nghiệm vô cùng đáng quý về cuộc sống, công việc. Vy không cảm thấy tiếc nuối điều gì nữa, Vy hài lòng với những nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua.

Từ khi đăng quang, nhan sắc cũng như gu thời trang của Tiểu Vy ngày càng “thăng hạng” và luôn nhận được phản hồi tích cực. Vậy đâu là hình tượng mà bạn muốn định hình cho bản thân trên cương vị là một hoa hậu?

Từ ngày đội vương miện, Vy đã bắt đầu để ý và trau chuốt vẻ bề ngoài hơn mỗi khi ra đường. Ngay cả mẹ Vy còn thường xuyên nhắc nhở cũng như làm stylist phối đồ cho mình. Vy rất vui vì khán giả luôn đón nhận và yêu thích phong cách mà mình chọn lựa trong suốt thời gian qua.
Với đa số trang phục đơn giản trong tủ quần áo thì Vy cảm thấy bản thân mình hợp với hình ảnh năng động, cá tính hơn là một cô nàng “bánh bèo”. Bên cạnh đó, Vy cũng hướng đến hình ảnh hiện đại, có chút gì đó Tây Tây vì mọi người vẫn nhận xét các đường nét trên gương mặt Vy hợp với "gu" Tây hơn. Tuy nhiên, là con gái Việt Nam, Vy vẫn giữ cho mình những nét duyên truyền thống, trang phục thì lựa chọn tùy vào hoàn cảnh nơi mình xuất hiện.
Tiểu Vy nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay? ảnh 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 sở hữu vẻ đẹp cá tính, hiện đại

Trong thời gian dài nghỉ dịch COVID-19, rất nhiều hoạt động cũng như kế hoạch cá nhân phải tạm dừng, Tiểu Vy đã làm những gì thời gian đó?

Cũng như mọi người, Vy phải tạm dừng hầu hết công việc lẫn việc học ở trường lớp trong thời gian đó. Vy và gia đình luôn tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà để có thể bảo vệ sức khỏe cá nhân cũng như sức khỏe cộng đồng một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, không hoàn toàn “ngủ đông”, Vy vẫn cùng các tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia vào ngày hội hiến máu, trao quà cho các mái ấm trên địa bàn TP. HCM, trao tặng nhu yếu phẩm cho bệnh viện dã chiến Củ Chi và đặc biệt là tặng 1 tấn gạo cho các cô chú đồng hương trong dịp mình trở về Hội An.

Bên cạnh đó, Vy còn tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa trên mạng xã hội nhằm truyền bá những thông điệp có ích đến cộng đồng trong thời gian đại dịch hoành hành.

Tiểu Vy nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay? ảnh 3 Nàng hậu chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Gần đây, khán giả đã thấy Tiểu Vy lần đầu tiên thể hiện khả năng diễn xuất qua MV “Em không sai, chúng ta sai” của ca sĩ Erik, bạn có nghĩ sẽ lấn sân điện ảnh không? Nếu nhận được lời mời đóng phim, Tiểu Vy nghĩ sao?

Thật ra Vy đã có suy nghĩ sẽ “lấn sân” diễn xuất từ lâu và việc tham gia MV của Erik vừa qua cũng là cơ hội để mình được thử nghiệm. Sau khi đảm nhận vai nữ chính trong MV, mình cảm thấy hứng thú hơn với nghề diễn viên và đây cũng sẽ là bước đệm khá tốt cho Vy trong tương lai. Nếu có cơ hội được mời đóng phim chắc chắn Vy sẽ đồng ý, tuy nhiên bản thân Vy còn phải trau dồi nhiều hơn nữa để có được vai diễn ấn tượng nhất.

Tiểu Vy nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay? ảnh 4 Tiểu Vy "lột xác" và gây bất ngờ với diễn xuất trong MV của Erik

Mới đây, Tiểu Vy chia sẻ muốn lấy chồng trước năm 30 tuổi, bạn có phải mẫu phụ nữ thích an nhàn, ổn định?

Nếu Vy là một mẫu phụ nữ thích an nhàn, ổn định thì chắc mình đã không chọn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018 mà thay vào đó sẽ học hết Đại học và chọn một công việc phù hợp rồi, đúng không nào?

Như đã chia sẻ, Vy muốn lấy chồng trước tuổi 30 nếu tìm được người thích hợp. Đó cũng là độ tuổi thích hợp, đủ chín chắn để bắt đầu cuộc sống gia đình.

Tiểu Vy nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay? ảnh 5

Trần Tiểu Vy tự tin mình đã có một nhiệm kì hoa hậu "rực rỡ" 

Hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã bắt đầu khởi động. Tiểu Vy có muốn nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh đăng ký dự thi năm nay?

Mặc dù đối với Vy việc đăng ký dự thi Hoa hậu là điều vô cùng liều lĩnh nhưng thật ra danh hiệu này đã làm cho cuộc sống của Vy thay đổi theo chiều hướng tích cực, sống có trách nhiệm và ý nghĩa không chỉ với bản thân, gia đình mà còn cả cộng đồng.
Ở tuổi 20, Vy đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và có nhận thức tốt hơn về giá trị của bản thân. Chính vì thế, Vy mong rằng tất cả những cô gái đáp ứng đủ điều kiện dự thi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2020.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.