Khởi công nhà nhân ái

Khởi công nhà nhân ái
TP - Ngày 1 - 3, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư Đoàn khởi động Tháng Thanh niên, triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2013 tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Hà Văn Khoát tham dự chương trình.

> Đoàn và tuổi trẻ
> Sẽ khám chữa bệnh cho hơn 2.000 người

Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã trao tặng 50 suất quà (trị giá 500 nghìn/suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; Tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Khởi công 3 nhà nhân ái tại các xã Giáo Hiệu, Bộc Bố và Nhạn Môn (huyện Pác Nặm); Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người... Trong Tháng Thanh niên 2013, tuổi trẻ Bắc Kạn triển khai nhiều hoạt động lớn như: Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện; Tư vấn tuyến sinh, nghề nghiệp, việc làm tại các trường PTTH; Giải chạy Việt dã lần thứ 13… Cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Bắc Kạn.

* Trước đó, ngày 28-2, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã làm việc với Tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đình Phách cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các hoạt động của Tỉnh Đoàn cần hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

Tỉnh Đoàn cần thành lập thêm các tổ công tác giám sát, định hướng các chi đoàn để mỗi đơn vị hoạt động thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên có nhiều mô hình hoạt động Đoàn sáng tạo, tiêu biểu để các tỉnh, thành khác trong cả nước học tập, nhân rộng”, anh Vinh nói.

Đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại phường Gia Sàng (Thái Nguyên).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG