Trao tiền ủng hộ hai cháu bé bị ung thư hạch

Trao tiền ủng hộ hai cháu bé bị ung thư hạch
TP - Chiều 25–1, Văn phòng báo Tiền Phong tại miền Trung đã trao số tiền 4.300.000 đồng cho chị Phạm Thị Phước (tạm trú tại số 6 đường Phan Văn Định, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), là cô ruột của hai cháu bé Phạm Văn Hiếu (6 tuổi) và Phạm Văn Thuận (4 tuổi) cùng bị ung thư hạch.

> Xin cứu giúp 2 anh em bị ung thư hạch
> Trao tiền giúp người “Một mình nuôi hai con bệnh nặng”

Đại diện Báo Tiền Phong (trái) và chị Phạm Thị Phước với cháu Phạm Văn Thuận. Ảnh H. V
Đại diện Báo Tiền Phong (trái) và chị Phạm Thị Phước với cháu Phạm Văn Thuận. Ảnh H. V.

Đây là số tiền do một số cán bộ phóng viên báo Tiền Phong ủng hộ (3.700.000 đồng) và blogger Đông A (600.000 đồng) nhằm bước đầu giúp hai bé điều trị bệnh.

Trước đó, Tiền Phong ngày 24-1 có bài viết Xin cứu giúp hai em bị ung thư hạch nêu hoàn cảnh của hai em bé mồ côi mẹ, quê ở thôn Khánh Bình (xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), hiện sống với người cô và đang bị ung thư hạch không có tiền chạy chữa.

Mẹ của hai bé Hiếu - Thuận cũng bị ung thư hạch và mất cách đây hai năm. Người bố vào Nam làm phụ hồ, số tiền ít ỏi dành dụm mỗi năm gửi về không đủ nuôi hai cháu.

Thương hai bé mồ côi, cô ruột là chị Phạm Thị Phước đưa hai bé về cùng tá túc trong ki ốt chưa đầy 10m2 tại Đà Nẵng.

“Điều tôi lo nhất bây giờ là bệnh tình của hai đứa, làm sao để cứu hai đứa bé tội nghiệp không phải bất hạnh như mẹ nó” - chị Phước nhìn cháu mắt rưng rưng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG