Ra mắt dòng sản phẩm nhụy hoa nghệ tây đến từ Iran

Bà Vũ Thanh Hòa - Giám đốc công ty, Á hậu Hoàng Anh và ông Shahram Salami (đại diện Đại sứ quán Iran) cùng cắt băng ra mắt thương hiệu Saffron Việt Nam.
Bà Vũ Thanh Hòa - Giám đốc công ty, Á hậu Hoàng Anh và ông Shahram Salami (đại diện Đại sứ quán Iran) cùng cắt băng ra mắt thương hiệu Saffron Việt Nam.
Công ty TNHH Saffron Việt Nam ra mắt thương hiệu Saffron với sự cấp phép của Bộ Y tế, đánh dấu sự gia nhập của thảo dược Trung Đông.

Hiện Công ty TNHH Saffron Việt Nam có đầy đủ các loại giấy phép để nhập khẩu chính ngạch Saffron (nhụy hoa nghệ tây) vào thị trường Việt Nam.

Nhà cung cấp của Saffron Việt Nam là Gohar Saffron - công ty xuất khẩu Saffron lớn nhất Iran. Đây là doanh nghiệp đáp ứng được cùng lúc nhiều tiêu chuẩn khắt khe như chứng chỉ HACCP, ISO 9001, ISO 22000, SA8000…

Saffron là tên gọi của nhụy hoa nghệ tây, được sử dụng cách đây 3.000 năm chủ yếu ở khu vực Ba Tư. Đây là loại gia vị thực phẩm đắt đỏ, được chứng nhận bởi FDA (Mỹ). Sản phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng quý, hỗ trợ sức khỏe, có thể cải thiện trầm cảm, phòng chống và điều trị ung thư, bệnh Alzheimer.

Bác sĩ Trần Châu Quyên - Viện Dinh dưỡng Việt Nam - cho biết, Saffron có giá đắt đỏ nhờ khả năng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Nhụy hoa nghệ tây giúp da mịn màng, hồng hào và cải thiện lưu thông máu. Nó còn được sử dụng trong y học cổ truyền để tăng sức đề kháng, hỗ trợ trị cao huyết áp, mất ngủ, giảm thị lực, chống lão hóa, kháng viêm…

“Do quý hiếm và đắt đỏ nên Saffron dễ bị làm giả bằng cách dùng hóa chất để nhuộm màu hoặc tạo mùi hương. Những hóa chất này thường độc và có hại cho sức khỏe”, bác sĩ Quyên nhấn mạnh.

Ra mắt dòng sản phẩm nhụy hoa nghệ tây đến từ Iran ảnh 1 Saffron là loài thảo dược quý cho sức khoẻ và sắc đẹp đến từ Iran.
Bà Vũ Thanh Hòa - Giám đốc công ty TNHH Saffron Việt Nam chia sẻ: "Vì yêu thích Saffron, tôi quyết tâm thành lập công ty TNHH Saffron Việt Nam, mang Saffron từ Iran về phân phối trong nước. Người Việt có thể mua Saffron chất lượng, có đầy đủ giấy tờ và được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế”.
Ra mắt dòng sản phẩm nhụy hoa nghệ tây đến từ Iran ảnh 2 Ông Mohsen Rezaie - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Iran làm việc với công ty Saffron Việt Nam.
Tham dự gặp mặt sau lễ ra mắt, ông Mohsen Rezaie - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Iran tại Việt Nam cam kết hỗ trợ Saffron Việt Nam đưa sản phẩm đến với các gia đình Việt Nam. Ông chia sẻ: "Bạn hãy coi tôi như một nhân viên của Saffron Việt Nam, tôi sẽ làm việc hết mình vì sự phát triển của công ty".

Ngài Saleh Adibi - Đại sứ Iran tại Việt Nam cũng chia sẻ về thói quen sử dụng Saffron và khuyên người tiêu dùng Việt Nam nên lựa chọn sản phẩm chất lượng từ các nhà nhập khẩu Saffron chính thức.

“Người Iran đã quá quen với Saffron nên có thể phân biệt được thật, giả, còn với người tiêu dùng Việt, sản phẩm vẫn còn mới mẻ. Bạn nên mua Saffron có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tại các đơn vị nhập khẩu chính thức từ Iran".

Ngoài đại diện Đại sứ quán Iran, lễ ra mắt còn có sự góp mặt Á hậu Hoàng Anh, NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ Minh Quân, MC Đỗ Bạch Dương, Beauty blogger Mailovesbeauty, diễn viên Ngọc Anh… và nhiều đại diện truyền thông.

Tại sự kiện, đại diện Công ty TNHH Saffron Việt Nam cũng ký kết hợp tác với các tổng đại lý, công bố danh sách đại lý chính thức của Saffron Việt Nam trên toàn quốc.

Sắp tới, Saffron Việt Nam sẽ khai trương showroom The Persian Place tại số 66 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Nơi đây trưng bày đủ chủng loại từ nhiều thương hiệu khác nhau, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu thông tin chính xác về Saffron, cách phân biệt chúng và trải nghiệm miễn phí.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép sản phẩm số 36541/2017/ATTP-XNCB.

(Nguồn: Công ty TNHH Saffron Việt Nam)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.