25 thuyền viên Việt Nam có mặt trên tàu cháy tại Hong Kong

Con tàu đang bốc cháy dữ dội. (Ảnh: SCMP)
Con tàu đang bốc cháy dữ dội. (Ảnh: SCMP)
TPO - Theo tin của Tiền Phong có được, trên tàu Aulac Fortune chở hoá chất cháy tại ngoài khơi đảo Lamma của Hong Kong (Trung Quốc ) là 25 thuyền viên Việt Nam. Hiện đơn vị sở hữu và các cơ quan cứu nạn Việt Nam đang phối hợp với cơ quan cứu nạn nước bạn để tổ chức ứng cứu.

Theo đó, Tàu Aulac Fortune thuộc sở hữu của Cty CP Âu Lạc, có địa chỉ tại 159 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi (Quận 2, TPHCM).

Tàu có trọng tải 17.542 DWT, Hô hiệu XVTM9, Số IMO 9541277, chiều dài toàn bộ 144m, rộng 22,6m, mớn nước mùa hè 9,2 m. 

Tàu được đóng tại Hàn Quốc năm 2010. Đây là tàu chở sản phẩm xăng dầu và hóa chất. 

Theo tin từ Cty Âu Lạc, tàu Aulac Fortune đăng ký quốc tịch Việt Nam, do đơn vị trực tiếp khai thác. Tất cả 25 thuyền viên trên tàu đều là người Việt.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (VIETNAM MRCC), hiện đơn vị đang tích cực phối hợp cùng cơ quan tìm kiếm cứu nạn hàng hải nước bạn để tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên. Tuy vậy, tới thời điểm 15h30, vẫn chưa có thêm thông tin cập nhật mới.

Trước đó, SCMP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, tàu Aulac Fortune đã bốc cháy ở khu vực cách bờ biển Lamma khoảng 1 hải lý về phía Nam, vào khoảng 11h30' sáng nay (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai và đã cứu được 21 người ngã hoặc nhảy xuống biển để thoát khỏi đám cháy.

Trước đó, tàu Aulac Fortune đã cập cảng Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.