Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước

TPO - Hơn 7h sáng nay (28/7), chuyến bay đặc biệt đón 219 người lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước đã cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong số người lao động được đón về trên chuyến này có 116 người được xác định đã mắc COVID-19. Do đó, chuyến bay được thực hiện theo phương cách đặc biệt, nhiều biện pháp phòng chống dịch lây lan trên máy bay được chuẩn bị sẵn.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 1 Toàn bộ ghế khu vực ghế ngồi hành khách được bọc nilong để phòng lây nhiễm mềm bệnh ra máy bay.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 2 Máy bay A350 được chia thành 3 khoang, trong đó khoang cuối máy bay cho những người đã nhiễm dịch bệnh COVID-19, khoang giữa cho người lao động đang khoẻ mạnh, và khoang trên cho phi hành đoàn.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 3 Các khoang được lắp rèm nilong ngăn cách với nhau, hành khách có lối đi riêng lên từng khoang, khi lên máy bay hành khách các khoang không được đi lại với nhau để hạn chế lây nhiễm.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 4 Buồng áp lực dương cơ động được lắp đặt trên máy bay, sử dụng trong trường hợp cần thiết.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 5 Tất cả các khoang đều có buồng áp lực dương.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 6 Các thiết bị y tế cầm tay được lắp đặt đi kèm với buồng áp lực lương, đảm bảo buồng này dù lắp trên máy bay vẫn hoạt động đúng tiêu chuẩn.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 7 Tất cả các khoang đều có lắp buồng áp lực dương.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 8 Các khoang được chia cách với nhau bằng rèm ni-long, và khuyến cáo, hướng dẫn hành khách không đi lại giữa các khoang khi lên máy bay. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn mặc trang phục bảo hộ y tế; đồ ăn, nước uống, thiết bị cần thiết đều chuẩn bị sẵn ở ghế mỗi người để tự phục vụ, các khoang có nhà vệ sinh riêng.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 9 Đồ dùng và trang thiết bị y tế được chuyển lên máy bay, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 10 Trang thiết bị y tế được chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra suốt chặng bay 13 giờ đồng hồ.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 11 Trang thiết bị y tế được chuyển lên máy bay, vì trong số 219 lao động có hơn 116 người đang dương tính với SARS-COVI-2.
Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước ảnh 12 Một số thành viên trong phi hành đoàn chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.