Bộ Công thương bổ sung phương án bán điện sinh hoạt một giá

Bộ Công Thương sẽ bổ sung thêm phương án biểu giá điện một giá cho người dân lưa chọn
Bộ Công Thương sẽ bổ sung thêm phương án biểu giá điện một giá cho người dân lưa chọn
TPO - Tuần sau, Bộ Công Thương sẽ họp rà soát lại lần cuối các phương án biểu giá điện bậc thang trước khi đưa ra lấy ý kiến lại lần nữa do ngoài phương án 5 bậc đã đưa ra, bộ sẽ bổ sung thêm phương án một biểu giá điện duy nhất để khách hàng lựa chọn.

Chia sẻ với báo chí bên lề hội thảo quy hoạch điện, diễn ra tại Hà Nội sáng 7/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, tuần sau Bộ Công Thương sẽ họp rà soát lại lần cuối các phương án biểu giá điện bậc thang trước khi đưa ra lấy ý kiến lại lần nữa. Nguyên do ngoài phương án 5 bậc đã đưa ra, Bộ Công thương sẽ bổ sung thêm phương án một biểu giá điện duy nhất để khách hàng lựa chọn.

Chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, Bộ Công Thương đang nghiên cứu bổ sung thêm phương án cho phép khách hàng dùng điện sinh hoạt được lựa chọn cách tính giá điện đang được áp dụng ở nhiều nước là chỉ có một mức giá duy nhất. Theo đó, các khách hàng có thể chọn phương án một mức giá điện hoặc theo trả tiền điện theo biểu giá bán lẻ điện bậc thang sửa đổi còn 5 bậc. Ai không thích giá điện bậc thang thì có thể chọn phương án một giá.

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, việc nghiên cứu bổ sung thêm phương án giá điện bán lẻ sinh hoạt một giá được đưa ra sau khi có những phản ánh liên quan đến hoá đơn tiền điện tăng cao do chịu tác động của biểu giá điện bậc thang. Cùng đó là việc nhiều người tiêu dùng cũng đề xuất  có thêm phương án để lựa chọn. Để đi đến phương án cuối cùng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tính phương án cho phép hộ gia đình lựa chọn cách tính một giá điện thay vì buộc phải tính theo biểu giá bậc thang như hiện nay.

Sau khi hoàn tất phương án biểu giá điện một giá, Bộ Công Thương sẽ đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân trước khi hoàn tất các phương án để trình Thủ tướng quyết định.

Theo đó, với phương án một giá điện, bất kể số tiêu thụ điện bao nhiêu, các hộ sinh hoạt đều được tính theo một đơn giá thay vì cách lũy tiến bậc thang với cách tính dùng càng nhiều trả đơn giá càng cao hiện nay.

“Biểu giá điện một giá trong trường hợp này sẽ được xây dựng dựa trên giá điện bình quân 1.864,44 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Trường hợp người tiêu dùng chọn phương án giá điện nào thì sẽ được ngành điện áp dụng phương án đó cho tới khi có biểu giá mới. Tuy nhiên, mức giá của phương án một giá đang được cân nhắc, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn giá điện bình quân hiện nay, 1.864,44 đồng một kWh. Tuần sau Bộ sẽ họp rà soát lại và có báo cáo lần cuối, đưa ra lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng vào cuối năm nay”, ông Vượng cho hay.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, biểu giá điện bậc thang hiện nay tác động nhiều nhất trong mấy tháng nắng nóng, khi nắng nóng thì tiền điện tăng nhanh hơn so với tăng số điện. Nắng nóng thì các thiết bị điện tiêu hao năng lượng lớn hơn để làm mát dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng rất cao.

Tính toán của cơ quan chức năng cho thấy, những người sử dụng ít điện trong bậc thang giá hiện nay sẽ bị tác động nhiều hơn và hầu hết những người sử dụng nhiều điện sẽ chọn phương án này. Còn người sử dụng dưới 300 kWh sẽ chọn hình thức trả tiền bậc thang để có lợi hơn. Theo thống kê, số lượng khách hàng sử dụng dưới 400 kWh/tháng đang chiếm khoảng 70-80% tổng số lượng khách hàng sử dụng điện sinh hoạt của ngành điện.  

“Với cách tính biểu giá điện 1 giá, các khách hàng sẽ phải tính kỹ lượng điện sử dụng trong gia đình vì số tiền phải trả phụ thuộc vào số lượng sẽ sử dụng. Những người dùng nhiều điện nhiều khả năng sẽ chọn phương án một giá điện”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho hay.

Trao đổi với Tiền Phong, một Phó tổng giám đốc EVN cho hay, tập đoàn đồng tình với việc bổ sung thêm phương án một biểu giá điện duy nhất để có thêm sự lựa chọn cho mỗi khách hàng. Việc biểu giá điện một giá được áp dụng nhiều năm nay ở khá nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi gia đình sẽ phải tính toán rất cụ thể về công suất tiêu thụ của từng thiết bị điện trong nhà cũng như mức sử dụng điện của gia đình thay đổi theo từng mùa. Đặc biệt, thời gian áp dụng mua giá điện một giá phải áp dụng trong cả năm chứ không thể tháng này mua, tháng sau không mua.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, biểu giá điện bậc thang sẽ rút ngắn từ 6 bậc hiện nay xuống còn 5 bậc, trong đó gộp hai bậc đầu tiên ở mức 100 kWh và điều chỉnh bậc thang cao nhất lên tới 700 kWh thay vì mức 401 kWh hiện nay.Lý do là mặc dù các hộ sử dụng trên 700 kWh chỉ chiếm hơn 1,8% lượng khách hàng nhưng chiếm tới 13% sản lượng điện, vì vậy việc điều chỉnh giá bậc thang như đề xuất sẽ khiến các hộ tiêu dùng nhiều điện phải trả tiền điện nhiều hơn và nâng cao ý thức tiết kiệm điện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...