Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất than sang Nhật Bản đến năm 2025

TP - Trong văn bản gửi Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) ký hợp đồng dài hạn xuất khẩu than sang thị trường Nhật.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2017 ngành than có kế hoạch xuất khẩu 4 triệu tấn than sang Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và 2 triệu tấn than cám sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đến giờ lượng than dự định xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn đang nằm trong kho không thể thực hiện xuất khẩu, vì vướng loạt hàng rào kỹ thuật mới từ phía Trung Quốc.

“Thị trường Trung Quốc yêu cầu các loại than nhập khẩu từ Việt Nam trước khi pha trộn sử dụng phải được giám định lại chất lượng các nguyên tố vi lượng như asen, thủy ngân, phốt pho. Sau phân tích, mẫu than antraxit do Vinacomin sản xuất tại khu vực Vàng Danh - Uông Bí không đáp ứng được yêu cầu trên. Vì thế hiện vẫn còn tồn khoảng 2,5 triệu tấn than cám tại khu vực này”, Bộ Công Thương cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.