Cá bớp mù mắt rồi chết, người nuôi lao đao

TP - Ngày 22/2, ông Lê Văn Phương, Giám đốc HTX cá lồng bè Hòn Chuối, ở trấn đảo Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, cá bớp nuôi lồng bè quanh khu vực đảo Hòn Chuối bị bệnh mù mắt, cá chết đã làm cho bà con lao đao. 

HTX nuôi cá lồng bè Hòn Chuối đã báo cáo, cầu cứu Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau hỗ trợ, khảo sát, tìm nguyên nhân và cho cách phòng tránh nhưng chưa có kết quả. Bà con nuôi cá bớp quanh đảo Hòn Chuối cho biết, tình trạng cá bị bệnh mù mắt có thể nguồn nước ô nhiễm hoặc do con sứa biển bám vào dẫn đến cá bị ghẻ lở, mù mắt, rồi chết có thời điểm đến 40% lượng cá thả nuôi bị chết.

Khu vực đảo Hòn Chuối có 25 hộ đang nuôi cá bớp với trên 180 lồng với số lượng trên 30.000 con. Giá cá đang tăng cao, loại  từ 8-10kg/con, có giá 140.000 đồng/kg nhưng không có cá để bán.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.