Các hãng huỷ toàn bộ chuyến bay đi/đến Đà Nẵng tới giữa tháng 8

Các hãng dừng bay Đà Nẵng từ ngày 28/7 tới hết ngày 11/8.
Các hãng dừng bay Đà Nẵng từ ngày 28/7 tới hết ngày 11/8.
TPO - Các hãng hàng không đều đồng loạt phát thông báo huỷ toàn bộ chuyến bay đi/đến Đà Nẵng trong thời gian từ hôm nay (28/7) tới giữa tháng 8, theo chỉ đạo của Bộ GTVT từ 0h ngày 28/7, để phóng chống lây lan dịch COVID-19.

Theo đó, Vietnam Airlines ttoong báo, trong ngày 28/7, hãng tạm thời dừng khai thác toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng. Các đường bay nội địa khác vẫn khai thác bình thường. 

Tương tự, Vietjet và Bamboo Airways cũng thông báo tạm dừng khai thác các chuyến bay đến/đi Đà Nẵng từ ngày 28/7 tới 11/8.

Với hành khách đã mua vé trên các chuyến bay khởi hành đi/đến Đà Nẵng từ nay tới ngày 31/8, Vietnam Airlines hỗ trợ khách đổi ngày bay, hành trình 1 lần miễn phí, miễn điều kiện hạn chế của vé với ngày bay mới đến ngày 31/10/2020. Hành khách hoàn vé tự nguyện sẽ được xử lý theo điều kiện giá vé; miễn phí hoàn vé đối với hình thức tự nguyện sang Travel Voucher.

Đối với vé không được phép hoàn, Vietnam Airlines sẽ miễn điều kiện hạn chế hoàn vé và hành khách có thể hoàn sang Travel Voucher để tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác.

Với Vietjet, hành khách đã mua vé cho lịch bay trước ngày 11/8, được miễn phí thay đổi hành trình mới khởi hành trước ngày 30/10, chi trả chênh lệch giá vé (nếu có); hoặc bảo lưu trong vòng 180 ngày, hoặc hoàn tiền trong vòng 90 ngày.

Với các đường bay nội địa khác, các hãng vẫn khai thác bình thường, và tăng cường áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.