Chính phủ giao Bộ GTVT làm người quyết định đầu tư 3 đoạn cao tốc Bắc-Nam

Bộ GTVT chính thức được ủy quyền thực hiện vai trò người quyết định đầu tư 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông chuyển sang đầu tư công.
Bộ GTVT chính thức được ủy quyền thực hiện vai trò người quyết định đầu tư 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông chuyển sang đầu tư công.
TPO - Thủ tướng vừa ban hành nghị quyết giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghi quyết triển khai Nghị quyết 117/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định. Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định điều chỉnh dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định 02/2020 của Chính phủ. Bộ GTVT rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 3 dự án thành phần chuyển đổi sang đầu tư công

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng các dự án thành phần từ tháng 9/2020; chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

 Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

 Chủ tịch UBND các địa phương có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ dự án.

 Trước đó, tại Nghị quyết 117/2020, Quốc hội đã đồng ý chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư 3 đoạn cao tốc Bắc – Năm phía Đông giai đoạn 2017-2020, từ hình thức BOT sang đầu tư công.

 Các đoạn chuyển đổi sang đầu tư công gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu.

 Hiện 5 đoạn dự án thực hiện kêu gọi đầu tư BOT còn lại Bộ GTVT đã lần lượt phát hành hồ sơ mời thầu để chọn nhà đầu tư.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.