Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán

Chợ chiều vẫn tấp nập dịp nghỉ lễ
Chợ chiều vẫn tấp nập dịp nghỉ lễ
TPO - Chiều 28/4 ở Sài Gòn vẫn nắng gay gắt nhưng trong phiên chợ chiều kẻ bán người mua vẫn nhộn nhịp.

Tại khu chợ bên hông bến xe Chợ Lớn (Q.6), hàng hóa được tiểu thương bày biện ken kín hai bên lối đi. Bà Tư Lan (60 tuổi) bán trái cây vui vẻ: “Cứ đinh ninh gần lễ, người ta đi chơi hết thì không ai đi chợ. Vậy mà từ sáng đến giờ, hàng bán không kịp. Khách nào cũng mua rất nhiều để cúng ông bà, đãi khách, đem đi dã ngoại… Từ sáng giờ tui đã bán hết gần 4 sọt trái cây gồm xoài, cam, quýt, dưa hấu”.

Chợ Hòa Bình (Q.5) cũng tấp nập cảnh bán mua, các loại hải sản như tôm, cua, cá, mực… đều đắt hàng. Anh Thịnh chuyên kinh doanh hải sản tươi sống phấn khởi: “Dự báo của tôi là những ngày lễ tết, người dân thường đổi món cá thịt bằng tôm cua. Do đó, tôi đã chủ động nguồn hàng từ sớm để không có đủ hàng bán trong hôm nay. Giá mực biển loại 1 từ 320.000 đồng/kg, tôm càng xanh tầm 300.000 đồng. Riêng ghẹ có giá cao hơn do nguồn cung ít, giá từ 700.000 – 800.000 đồng/kg tùy loại”.

Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 1 Hải sản đắt hàng dịp lễ
Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 2 Các loại thịt chế biến sẵn được người mua chọn lựa
Hầu hết ở chợ truyền thống, giá các mặt hàng trái cây đều ổn định dù lượng mua tăng. Cụ thể, nhãn tiêu 45.000 đồng/kg, quýt đường 35.000 đồng/kg, chôm chôm Thái 25.000 đồng/kg, thanh long 20.000 đồng/kg, bưởi da xanh 90.000 đồng/kg...

Chị Thu Thảo (28 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận) chia sẻ: “Lúc trước, những ngày lễ tết mình thường đi siêu thị để mua sắm thức ăn vì hàng hóa thường giảm giá dịp này. Tuy nhiên, năm nay tôi lại chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm vì bây giờ tiểu thương kinh doanh ở chợ đã thay đổi cách buôn bán, hàng niêm yết giá rõ ràng, người bán cũng niềm nở hơn. Hơn nữa thời điểm này các siêu thị đều đông, nội việc xếp hàng tính tiền của mất cả giờ đồng hồ. Có lẽ đây cũng là lý do người dân đến chợ nhiều hơn”.

Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 3 Khác với mọi ngày, chợ chiều dịp lễ 30/4 vẫn rất nhộn nhịp
Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 4 Do nắng nóng hơn 40 độ những ngày gần đây nên các loại dưa, cam, quýt... đắt hàng

Tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng hàng về chợ đạt khoảng 2.300 tấn, giá phần lớn các sản phẩm cũng ổn định, thậm chí ở mức thấp so với các thời điểm khác trong năm như tôm sú sống Bến Tre từ 150.000-280.000 đồng/kg, mực ống Kiên Giang từ 160.000-200.000 đồng/kg, mực lá từ 170.000-210.000 đồng/kg, tôm thẻ Khánh Hòa 150.000-220.000 đồng/kg, ghẹ Vũng Tàu 170.000-550.000 đồng/kg.

Tương tự, giá thịt các loại bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn vẫn ổn định so với các ngày trước đó như heo thịt (loại mảnh) 50.000 đồng/kg, heo nái 34.000 đồng/kg, thịt đùi pha lóc 55.000 đồng/kg.

Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 5 Tiểu thương chăm chút trái cây 
Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 6 Nhiều người chọn đi chợ dịp lễ vì ngại cảnh xếp hàng ở siêu thị
Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 7 Tiểu thương chợ lẻ cũng thay đổi cách bán, không hét giá, niềm nở với khách

Lượng hàng về chợ đầu mối Thủ Đức cũng có xu hướng giảm nhẹ ở mức 3.400 tấn/ngày đêm, các loại rau giá giảm nhẹ như bắp cải tròn Đà Lạt 6.000 đồng/kg, bầu 5.000 đồng/kg, bí đao 8.000 đồng/kg, dưa leo và cà chua 8.000-10.000 đồng/kg...

Một số hình ảnh tại chợ truyền thống chiều 28/4:
Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 8 Rau củ, trái cây đầy chợ
Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 9

Mua hàng chất đầy cả xe

Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 10

Một em bé nghỉ học ngày lễ, theo mẹ đi bán hàng

Chợ chiều ở Sài Gòn vẫn tấp nập kẻ mua người bán ảnh 11

Nam tiểu thương phục vụ nữ khách hàng

MỚI - NÓNG