Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng

Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng
Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng
Trong danh sách nợ thuế tháng 11/2018 vừa được Cục thuế TP. HCM công bố, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ tới 35,5 tỷ đồng.

Cục thuế TP. HCM vừa công khai thông tin 256 doanh nghiệp nợ thuế tháng 11/2018 với con số nợ lên tới 1.352 tỷ đồng.

Trong danh sách nợ thuế được công bố kỳ này, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm chủ yếu. Trong đó, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (quận 3) nợ 35,5 tỷ đồng. 

Dẫn đầu về nợ thuế là Công ty TNHH Bến Thành-Sao Thủy (quận 1) nợ hơn 356 tỷ đồng. Kế tiếp là Công ty Cổ phần Thái Thịnh (quận 3) nợ 119 tỷ đồng; Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương (quận 1) nợ 118 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (quận 4) nợ 92,3 tỷ đồng… 

Một số doanh nghiệp trên đã nhiều lần bị Cục thuế TP. HCM bêu tên nhưng do số nợ còn lớn nên tiếp tục bị công khai tại đợt này. Trong đó có Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang.

Cục thuế TP.HCM cũng đã sử dụng biện pháp cưỡng chế tương đối mạnh đối với một số doanh nghiệp nợ thuế, kể cả đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, như Công ty cổ phần Thanh Niên (nợ 34 tỷ đồng); Công ty cổ phần tập đoàn Khang Thông (nợ 13 tỷ đồng);…

Số doanh nghiệp còn lại trong nhóm bất động sản nợ thuế nhiều, cơ quan thuế chủ yếu áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế như thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, trích tiền từ tài khoản ngân hàng thu về cho ngân sách nhà nước,…

Theo Theo Vietnamfinace
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.