Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại TT-Huế ngay sau khi công bố hết dịch

Xử lý lợn bệnh tại TT-Huế
Xử lý lợn bệnh tại TT-Huế
TPO - Ngay sau khi tỉnh TT-Huế công bố hết dịch tả lợn châu Phi sau hai tháng nỗ lực dập dịch khởi phát tại huyện Phong Điền, mới đây, dịch bệnh này lại xuất hiện tại thị xã Hương Trà, với 3 ổ dịch mới. 
Sáng 18/5, tin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh TT-Huế cho biết, thêm 3 dịch tả lợn châu Phi vừa được ghi nhận xuất hiện tại địa bàn thị xã Hương Trà, ngay sau khi tỉnh này công bố hết dịch vào cuối tuần trước.
Cụ thể, tại hộ ông Lê Quang Chiến (tổ dân phố 6, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà), trong đàn lợn thịt gồm 10 con thì có 6 con bị chết vì bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn lợn bệnh của ông Chiến dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Ngoài hộ ông Chiến, còn có 2 ổ dịch tả lợn xuất hiện trên đàn lợn của hộ ông Đặng Ngọc Thọ (tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn) và hộ ông Nguyễn Nghiêm (thôn Thanh Phước, xã Hương Phong). Ở 2 ổ dịch này, mỗi ổ có 1 con lợn chết vì dịch tả châu Phi.
Hiện, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 3 đàn lợn tại 3 ổ dịch nói trên, đồng thời, tiêu độc độc khử trùng và lập các chốt kiểm dịch tại thị xã Hương Trà.
Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 11/5, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh TT-Huế đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi sau hai tháng nỗ lực dập dịch, và sau một tháng không xuất hiện ổ dịch nào mới. 3 ổ dịch xuất hiện lần đầu tại TT-Huế đều nằm ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).