Đoàn nữ doanh nhân đi Mỹ cùng bệnh nhân 34 nhiễm Covid-19 đang được theo dõi

Cơ quan chức năng phun thuốc khử trùng tại nhà bệnh nhân số 34 (Bình Thuận)
Cơ quan chức năng phun thuốc khử trùng tại nhà bệnh nhân số 34 (Bình Thuận)
TPO - Chiều 11/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, đến nay những thành viên trong đoàn nữ doanh nhân đi Mỹ với bệnh thứ 34 nhiễm Covid-19 (Bình Thuận) sức khỏe vẫn ổn định, đang được cách ly, theo dõi y tế.

Theo ông Phòng, chị Đ.T.L.T (Bình Thuận)- bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 là một trong những thành viên đoàn công tác của Hội đồng Nữ doanh nhân (thuộc VCCI)  sang Mỹ từ 22-29/2.

Đoàn công tác có 18 người, hầu hết là các nữ doanh nhân hội viên ở các địa phương. “Đến chiều 11/3, những thành viên còn lại trong đoàn sức khỏe bình thường, và tiếp tục được theo dõi về y tế”, ông Phòng nói.

Lãnh đạo VCCI cũng cho biết, Hội đồng Nữ doanh nhân cũng đã liên hệ và đề nghị các thành viên cung cấp đầy đủ thông tin về lịch trình, những người gặp gỡ, tiếp xúc và tuân thủ các các yêu cầu cách ly về mặt y tế, tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, phòng ngừa lây lan dịch.

Theo lịch trình trước đó, ngày 22/2, chị T. đã bay từ TPHCM sang New York (Mỹ), có quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) 3 giờ. 

Ngày 25/2, chị T. tiếp tục bay sang Washington (Mỹ) để tham quan, du lịch. Đến này 29/2 thì từ Washington bay hãng Qatar Aiway, có quá cảnh 3 giờ tại Doha (Qatar) và về đến TPHCM ngày 2/3. Sáng 9/3, bệnh nhân này nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây.

Theo ông Phòng, từ điểm quá cảnh Qatar, đoàn nữ doanh nhân đã chia làm các đoàn, một đoàn về Hà Nội, TPHCM và cả đoàn đi Thái Lan.

Đến chiều 11/3, Bộ Y tế cho biết, đã có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid – 19, là người giúp việc (bệnh nhân số 36), nhân viên (bệnh nhân số 37) và con dâu (bệnh nhân số 38) của bệnh nhân 34.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 được xác định mắc bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 34.

Ngày 11/3, cơ quan y tế đã tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả có 3 người dương tính SARS-CoV-2. 

Cụ thể, bệnh nhân số 36, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết (Bình Thuận), giúp việc cho Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân 37, nữ 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), là nhân viên của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân 38, nữ 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), là con dâu của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, ho. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

MỚI - NÓNG