Doanh nghiệp lo đóng thêm thuế vì Luật Phòng chống tác hại rượu, bia

Tọa đàm về Dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
Tọa đàm về Dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
TPO - Theo Hiệp hội Bia - rượu – Nước giải khát Việt Nam, dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia mà Bộ Y đề xuất sẽ khiến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu bia tiếp tục phải gánh thêm thuế.

Tại tọa đàm về dự án Luật phòng chống tác hại rượu, bia diễn ra sáng 18/4, PGS.TS Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật của Bộ Y tế đang tồn tại nhiều điểm bất hợp lý như tên gọi, vấn đề quảng cáo và việc thành lập Qũy nâng cao sức khỏe.

 “Chưa có nước nào xây dựng Luật phòng, chống tác hại của rượu bia. Nếu thực sự cần thiết ban hành dự án luật thì phải là Luật kiểm soát đồ uống có cồn hay Luật phòng chống lạm dụng rượu, bia”,  ông Việt nói.

Tuy nhiên, điều khiến các đại biểu lo ngại là nếu dự án Luật này được thông qua sẽ khiến các doanh nghiệp bia, rượu thêm nhiều gánh nặng khi thuế chồng thuế.

Theo ông Nguyễn Tiến Vỵ, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bia – Rượu - Nước giải khát Việt Nam, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu, bia đã phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 65% từ ngày 1/1/2018. Mỗi năm, các doanh nghiệp rượu, bia đóng góp hơn 46 nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Do đó, việc quy định doanh nghiệp phải đóng góp thêm 1-2% trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt vào Qũy nâng cao sức khỏe cộng đồng là không phù hợp, khiến cho doanh nghiệp thêm nhiều gánh nặng hơn. 

Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao, Cty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về hiệu quả của Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng. Lý do bởi nếu quỹ này thành lập thì kinh phí dành cho quỹ sẽ rất lớn, khoảng hơn 1.000 tỷ đồng trong khi phải gộp chung với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá và chỉ sử dụng 25% tổng kinh phí quỹ để thực hiện chương trình về đồ uống có cồn.

 "Thay vì chú ý vào việc thành lập quỹ và cấm quảng cáo đối với doanh nghiệp rượu, bia thì Bộ Y tế nên  tập trung kiểm soát tốt tình trạng rượu, bia trái phép, không rõ nguồn gốc hiện nay", đại diện của Heineken chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.