Doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt cơ hội từ APEC

TS Võ Trí Thành cho rằng, các DN phải tận dụng triệt để các cơ hội hợp tác đầu tư APEC. Ảnh: Giang Thanh.
TS Võ Trí Thành cho rằng, các DN phải tận dụng triệt để các cơ hội hợp tác đầu tư APEC. Ảnh: Giang Thanh.
TPO - Đó là ý kiến của ông TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế TW, tại Hội nghị “Báo chí tuyên truyền và Xúc tiến đầu tư, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2017” diễn ra ngày 6/11 tại Đà Nẵng.

Hội nghị tập trung thảo luận việc phát huy vai trò đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp trong việc nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và làn sóng thương mại lần 3.

Theo TS Võ Trí Thành, APEC là cơ hội lớn đối với nền kinh tế trong quá trình hội nhập, thúc đẩy liên kết các thị trường, các đối tác, khách hàng, các doanh nghiệp, tập đoàn và chuyển giao công nghệ. Đây đồng thời cũng là vườm ươm các sáng kiến về kinh tế.

“Trong 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam kí kết thì 13 Hiệp định kí kết với các nền kinh tế APEC. Nói vậy để thấy rằng đây là sân chơi năng động và đầy cơ hội cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với các thách thức, đòi hỏi các DN Việt Nam, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa phải tự tin, chủ động và chuyên nghiệp để nắm bắt các cơ hội liên kết và hợp tác”, TS Thành nói.

Theo TS Thành, Việt Nam đang ở thời điểm có điều kiện tốt nhất để tiếp cận thuận lợi các nguồn đầu tư nước ngoài: “Sau APEC, chúng ta sẽ có những tuyên bố chính thức về TPP, tôi hi vọng đó sẽ là thông tin tích cực để tạo điều kiện tiền đề cho sự phát triển của hợp tác đầu tư, thương mại quốc tế”.

“Ngoài những nỗ lực tự thân của DN, Nhà nước cần hỗ trợ DN thông qua việc hoàn thiện hệ thống luật, tạo cơ sở pháp lí để thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy phát triển với nước ngoài”, TS Thành nói thêm.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.