Đột kích chợ nhà giàu, thu giữ cả ngàn món hàng hiệu giả

TPO - Hơn 1.500 sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính… thương hiệu ngoại bị làm giả, nhái trị giá gần 150 triệu đồng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại nhiều chợ nhà giàu ở TPHCM.

Ngày 12/3, Tổng cục quản lí thị trường (QLTT) phối hợp cùng Cục QLTT TPHCM  kiểm tra đột xuất Trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành (Q.1).  

Cụ thể, tại chợ Bến Thành,  lưc lượng QLTT phát hiện hơn 1.200 sản phẩm giả gồm đồng hồ đeo tay, mắt kính, túi xách, thắt lưng.. thuộc các thương hiệu nổi tiếng Rolex, Montblanc, Longines; Gucci; Montblanc; Chanel, Louis Vuitton; Hermes...

Đột kích chợ nhà giàu, thu giữ cả ngàn món hàng hiệu giả ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất chợ Bến Thành và Saigon Square, phát hiện nhiều túi xách, đồng hồ giả, nhái

Trong đó, đáng chú ý có điểm kinh doanh vi phạm với giá trị lớn. Đơn cứ như sạp 2A Cửa Nam chợ Bến Thành, phát hiện 158 đơn vị sản phẩm đồng hồ đeo tay, kính mát các loại, các hiệu Rolex; Omega; Montblanc; Rayban; Hộ kinh doanh ĐQT, sạp 4HL có 101 sản phẩm gồm đồng hồ đeo tay, mắt kính, viết các loại hiệu Rolex; Longines; Gucci; Montblanc; Chanel; Sạp 688 có 95 sản phẩm các hiệu Montblanc; Gucci; Louis Vuitton; Hermes; Chanel, MCM có tổng trị giá 14.080.000 đồng…

Đột kích chợ nhà giàu, thu giữ cả ngàn món hàng hiệu giả ảnh 2 Nhiều quầy sạp thấy cơ quan chức năng liền đóng cửa nghỉ bán

Còn tại Saigon Square, lực lượng QLTT đã kiểm tra 10 hộ kinh doanh, phát hiện và tạm giữ hơn 220 đơn vị sản phẩm gồm đồng hồ, túi xách, mắt kính... giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Montblanc, Hermes, Burberry, Chanel... Tại thời điểm kiểm tra, trung tâm thương mại Saigon Square có nhiều sạp đóng cửa, sạp nghỉ tránh dịch, sạp cho thuê...

Tổng giá trị các sản phẩm bị thu giữ đợt này gần 150 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.