Giá thịt lợn tết ở mức cao, nông dân được hưởng lợi như thế nào?

Người nuôi lợn phấn khởi vì bán được giá cao dịp Tết
Người nuôi lợn phấn khởi vì bán được giá cao dịp Tết
TPO - Vài ngày trở lại đây, giá thị lợn hơi có giảm nhưng vẫn ở mức cao trên 80 nghìn đồng. Khảo sát tại các vùng chăn nuôi lợn trọng điểm ở miền Bắc cho thấy, nguồn cung dồi dào, nông dân phấn khởi vì được giá sau một thời gian dài thất bát vì dịch tả lợn châu Phi.

Lãi 2 triệu đồng/con

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đồng Tâm 3 ở xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) gắn bó với nghề nuôi lợn gần 20 năm. Ông Nghiệp cho biết, thời gian qua, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Bởi vậy, người nuôi lợn phải tính toán số lượng đàn lợn nuôi để phòng chống dịch. Quy trình nuôi lợn đòi hỏi khăt khe và kiểm soát chặt hơn so với trước.

Ông Nghiệp cho biết thêm, HTX Nông nghiệp Đồng Tâm 3 có 60 con lợn nái nên chủ động được nguồn lợn giống nên trong chuồng nhà ông thường xuyên có hàng trăm con lợn thịt. Dịp Tết năm nay, đàn lợn nhà ông chăm sóc tốt và không bị dịch nên xuất chuồng hàng chục tấn. Lão nông này nhẩm tính, tháng Tết, ông xuất chuồng 150 con lợn thịt, với tổng trọng lượng từ 15 – 17 tấn.

Giá thịt lợn tết ở mức cao, nông dân được hưởng lợi như thế nào? ảnh 1 Người nuôi lợn phấn khởi vì bán được giá cao dịp Tết

 “Thời điểm này, tôi bán thịt lợn hơi tại chuồng với giá 84.000 đồng/kg. Trừ chi phí, tôi lãi được khoảng 2 triệu đồng/con”, ông Nghiệp phấn khởi chia sẻ.

Gia đình anh Hà Văn Đạt ở thôn Đông, xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa) cũng có hơn 20 năm trong nghề chăn nuôi lợn. Trước dịch, gia đình anh nuôi hơn 100 lợn nái để lấy lợn con, rồi nuôi lợn thịt. Sau dịch, gia đình anh nuôi 20 lợn nái. Anh phấn khởi cho biết, gia đình anh vừa mới xuất chuồng lứa lợn bán phục vụ Tết.

“Tôi bán hơn 100 con lợn thịt, tổng trọng lượng 12 tấn. Tôi bán giá hơn 80.000 đồng/kg, thu về gần 1 tỷ đồng. Tôi đang gia cố lại chuồng trại để tăng cường phòng dịch chuẩn bị vào nuôi đàn mới với khoảng 100 con lợn thịt”, anh Đạt chia sẻ.

Cách đó vài trăm mét, anh La Văn Quỳnh cũng ở xã Lương Phong không giấu nổi niềm vui khi có đàn lợn thịt hàng trăm con bán vào đúng dịp Tết. Hiện, anh có khoảng 600 lợn thịt, trong đó có 200 con, với tổng trọng lượng 25 tấn bán đúng vào tháng tết. “Với giá lợn trên 80.000 đồng/kg vào thời điểm này, người chăn nuôi rất phấn khởi vì có lãi”, anh Quỳnh hồ hởi nói.

Nguồn cung ổn đinh

Ông Đào Văn Tới, Cán bộ thú y xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết, toàn xã này có tổng đàn hơn 12.000 con, đứng đầu huyện. Đàn lợn trong xã được nuôi trong dân, không có gia đình hay trang trại nào nuôi gia công cho các công ty. Lợn bán vào dịp Tết của xã này khoảng 6.000 con.

Ông Tới cho biết thêm, năm nay, số lượng đàn lợn trong xã nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái. Dịp Tết năm ngoái, do tình hình dịch nên đàn lợn giảm. Năm nay, dịch được kiểm soát và người chăn nuôi trong xã muốn giữ lợn bán vào dịp Tết nên số lượng đàn lợn mới lớn như vậy.

“Với giá bán hơn 80.000 đồng/kg tại chuồng, người chăn nuôi có lãi khoảng 2 triệu đồng/con”, ông Tới cho hay.

Ông La Văn Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa cho biết, huyện có số lượng đàn lợn nhiều nhất tỉnh Bắc Giang. Hiện, toàn huyện có hơn 120.000 con lợn, trong đó lợn thịt bán vào dịp tết từ 65.000 – 70.000 con. Ước tính tổng lượng thịt lợn bán trong tháng tết của huyện Hiệp Hòa khoảng 7000 tấn.

Theo tính toàn của Phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, năm nay, đàn lợn và sản lượng thịt bán ra vào dịp Tết nhiều hơn từ 20 – 25 %  so với năm ngoái.  Cũng theo ông Tuấn, lượng thịt lợn ở địa phương này chủ yếu là trong các trang trại nuôi trong dân (chiếm khoảng 80%), còn lại là các trang trại nuôi gia công cho các công ty (như Công ty Chăn nuôi CP, Công ty Chăn nuôi Dabaco…).

Ông Lê Văn Dương, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh Bắc Giang thông tin, đến thời điểm này, đàn lợn của tỉnh Bắc Giang có hơn 1,1 triệu con (đứng thứ 3 toàn quốc), trong đó lợn thịt bán vào tháng Tết từ 350.000 – 400.000 con. Ước tính tổng sản lượng thịt lợn bán vào dịp Tết khoảng 40.000 tấn.

Ông Dương cho hay, năm nay, đàn lợn lợn thịt bán vào tháng Tết của tỉnh Bắc Giang nhiều hơn 20% so với năm ngoái. Các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên có số lượng lợn lớn nhất tỉnh. Lợn nuôi trong dân chiếm khoảng 50 %, một nửa lợn còn lại trong các trang trại nuôi gia công cho các công ty (như Công ty Chăn nuôi CP, Công ty Chăn nuôi Dabaco...).

“Dịp tết năm nay, nguồn cung thịt lợn ổn định và nhiều hơn năm 2019. Thịt lợn của tỉnh Bắc Giang chủ yếu xuất bán ra thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc”, ông Dương nhận định.

Tương tự, số lượng đàn lợn của tỉnh Bắc Ninh cũng có tăng so với năm ngoái. Ông Đào Tiến Khuynh, Phó chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh Bắc Ninh cho hay, hiện tỉnh Bắc Ninh có 270.000 con lợn, trong đó lợn thịt bán vào dịp Tết khoảng 51.000 con, tăng 2,5 % so với năm 2019. Đàn lợn thịt trong các trang trại nuôi gia công cho các công ty chiếm 70%, còn lại nuôi trong dân.

“Lượng thịt lợn dịp Tết Nguyên Đán năm nay của tỉnh Bắc Ninh đạt yêu cầu kế hoạch đề ra và đủ cung cấp ra thị trường”, ông Khuynh nói.

MỚI - NÓNG