Hạn chế vận chuyển khách từ Hà Nội, TPHCM đi các địa phương

Bộ GTVT yêu cầu hạn chế vận chuyển khách từ Hà Nội và TPHCM đi các địa phương khác.
Bộ GTVT yêu cầu hạn chế vận chuyển khách từ Hà Nội và TPHCM đi các địa phương khác.
TPO - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu, các đơn vị hàng không, đường sắt, đường bộ, hàng hải, đường thuỷ nội địa theo chức năng nhiệm vụ, hạn chế các chuyến bay, hoạt động vận chuyển khách từ Hà Nội và TPHCM đến các nơi khác trên toàn quốc, dừng hoạt động vận tải khách công cộng.

Chiều 27/3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã ban hành Chỉ thị 05 về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm.

Ông Thể yêu cầu: Tổng cục Đường bộ, Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa, các Sở GTVT theo chức năng, nhiệm vụ, hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội và TPHCM đến các nơi khác trên toàn quốc. 

Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa; 

Các đơn vị của bộ cần phối hợp với đơn vị liên quan kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ (nhất là biên giới với Lào, Campuchia), đường thủy, đường biển, cảng hàng không.

Các đơn vị của Bộ GTVT hạn chế tụ tập đông người từ ngày 28/3 - 15/4/2020; dừng các cuộc họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; hạn chế tiếp xúc gần, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng.

Cán bộ, nhân viên Bộ GTVT cần áp dụng và tuyên truyền cho mọi người áp dụng biện pháp đeo khẩu trang tại nơi công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có trên 60% nồng độ cồn; tăng cường tự bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp cần thiết.

Các đơn vị của Bộ GTVT được yêu cầu ứng dụng công thông tin để làm việc và trao đổi công việc qua mạng internet, hạn chế tụ tập đông người và giảm chi phí hành chính, duy trì hoạt động ổn định tại các đơn vị.

Các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế ngành GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các đơn vị y tế cơ sở, bến tàu, nhà ga và trên các phương tiện giao thông công cộng… Từ đó phát hiện sớm nguồn lây, tổ chức cách ly, nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Ông Thể đánh giá, dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hiện, nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đã có hiện tượng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn, gây lo lắng trong nhân dân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.