Hãng hàng không nào chậm, hủy chuyến nhiều nhất năm 2018?

Tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy của Việt Nam là trên 13%.
Tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy của Việt Nam là trên 13%.
TPO - Theo Bộ GTVT, năm 2018, các hãng hàng không Việt Nam có số chuyến bay bị chậm, hủy chuyến chiếm trên 13% tổng số chuyến bay đã thực hiện (tương đương hơn 39.000 chuyến bay).

Theo đó, năm 2018, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện gần 300.000 chuyến bay (tăng 9% so với năm 2017). Trong đó, số lượng chuyến bay đúng giờ chiếm 86,6%; chậm chuyến chiếm 13,4% và hủy chuyến chiếm 0,3%. 

Tỷ lệ chậm chuyến thấp nhất là hãng VASCO với 3,4% số chuyến bay bị chậm; tiếp đến là Vietnam Airlines chậm 10,8%; Vietjet Air chậm 15,8%; và Jetstar Paciíic Airlines chậm cao nhất với 18,5%. Số liệu gồm cả bay nội địa và quốc tế.

Bộ GTVT cho rằng, nguyên nhân chậm, hủy chuyến bay do hàng không phát triển nóng, trong khi hạ tầng chưa đáp ứng kịp, với hầu hết sân bay bị quá tải.

Do đó, bộ này khẳng định, thời gian qua đã quan tâm để tăng số lượng chuyến bay đúng giờ. Đặc biệt xử lý tình huống chuyến bay bị chậm, hủy ảnh hưởng tới hành khách...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.