Hàng không Việt Nam tạm dừng đường bay tới Pháp và Malaysia

TPO - Malaysia đã quyết định đóng cửa biên giới tới hết tháng 3, để ngăn dịch Covid-19 lân lan, nên các hãng hàng không Việt Nam cũng phải hủy thêm đường bay tới nước này. Cùng với đó, chặng bay nối chuyến từ châu Âu quá cảnh tại Việt Nam cũng dừng khai thác.

Từ ngày 18 - 31/3/2020, Malaysia sẽ đóng cửa biên giới, không cho phép du khách nước ngoài đến Malaysia và công dân Malaysia cũng không được phép ra nước ngoài. 

Do đó, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) sẽ tạm dừng các chuyến bay giữa Hà Nội/TPHCM và Kuala Lumpur trong thời gian phong tỏa nói trên. 

Cùng với đó, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, VNA cũng thông báo dừng khai thác chặng bay nối chuyến đối với các hành trình quốc tế chiều từ các thành phố Frankfurt, Paris và London quá cảnh tại Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, VNA cũng đang lên kế hoạch khai thác chặng bay đi/đến châu Âu khi các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang họp để đưa ra quyết định về việc có đóng cửa bầu trời không.

Trường hợp UE quyết định đóng cửa bầu trời, các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu sẽ dừng khai thác. Và nếu Chính phủ yêu cầu, VNA sẽ phối hợp với các cơ quan ngoại giao để thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.

VNA cũng đưa vào vận hành Trung tâm điều hành khai thác dự phòng bên ngoài trụ sở của Vietnam Airlines để ứng phó với dịch Covid-19. Trung tâm này có đầy đủ tính năng, nguồn lực để đảm bảo việc điều hành khai thác các chuyến bay, lịch bay, kỹ thuật, dịch vụ... thông suốt, ổn định trong mọi tình huống.

Do tình hình thực tế tại Pháp và điều kiện khai thác hạn chế, VNA cũng dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam và Pháp từ tối 17/3, cho tới khi có thông báo mới từ nhà chức trách. Trong khi đó, các đường bay giữa Việt Nam và Anh, Đức vẫn được duy trì khai thác theo kế hoạch.

MỚI - NÓNG