Hàng loạt 'ông lớn' đổ bộ vào Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc
TPO - Vài tháng gần đây, nhiều tập đoàn lớn, giàu tiềm lực đồng loạt kéo vào Đắk Lắk đề xuất địa phương này chấp thuận chủ trương khảo sát, lập phương án đầu tư các dự án trọng điểm. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk thay phiên nhau tiếp các nhà đầu tư, mời báo chí cùng dự.

Chiều 12/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi đón tiếp các doanh nghiệp gồm: Cty CP Đầu tư Tân Thành Holdings, Tập đoàn Thuận Việt Holdings, Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 6, Cty CP Tập đoàn Tân Mai, Cty CP Năng Lượng Xanh Tân Thành, Cty CP TM DV Tổng hợp Mười. Những doanh nghiệp này do Viện Kinh tế Xanh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kết nối với tỉnh Đắk Lắk để khảo sát, đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn, bền vững theo định hướng kinh tế xanh.

Hàng loạt 'ông lớn' đổ bộ vào Đắk Lắk ảnh 1

Nhà đầu tư thuyết trình dự án

Cụ thể, Cty CP Đầu tư Tân Thành Holdings đề xuất đầu tư dự án “Chuỗi giá trị dược liệu gắn với phát triển rừng bền vững khu vực Tây Nguyên - Mô hình điểm tại Đắk Lắk” với quy mô hơn 1.000 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên đến 3.000 tỷ đồng, đây sẽ là chuỗi sản xuất dược liệu khép kín đầu tiên tại Việt Nam đạt chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế.

Cty CP Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Tân Thành đề xuất đầu tư dự án bất động và nghỉ dưỡng ven hồ. Công ty này đã khảo sát, lập đề án và muốn được đầu tư các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven hồ Lắk, hồ Ea Kao, hồ Ea Knốp...

Hàng loạt 'ông lớn' đổ bộ vào Đắk Lắk ảnh 2

Đại diện Tổng Cty Cổ phần Công trình Giao thông 6 bày tỏ mong muốn hợp tác với tỉnh Đắk Lắk

Liên danh Tập đoàn Thuận Việt Holdings, Tổng Cty Cổ phần Công trình Giao thông 6 và Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Tân Thành đề xuất hợp tác đầu tư cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang. Khi tuyến cao tốc này hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Nha Trang đến Đắk Lắk xuống chỉ còn chưa tới 2 giờ, là cầu nối thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương, xuất khẩu.

Cty CP Năng Lượng Xanh Tân Thành muốn đầu tư dự án điện mặt trời Ea Súp, bao gồm 16 nhà máy, với tổng công suất lắp đặt lên đến 2.600 MWP, vốn đầu tư ban đầu lên đến hơn 46.000 tỷ đồng.

Hàng loạt 'ông lớn' đổ bộ vào Đắk Lắk ảnh 3

Đại diện Cty CP Tập đoàn Tân Mai bày tỏ mong muốn triển khai nhiều dự án trên địa bàn Đắk Lắk

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao vai trò kết nối nguồn lực của Viện Kinh tế xanh và và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ông hoan nghênh các doanh nghiệp đã quan tâm, mong muốn đầu tư vào tỉnh. Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành… sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khảo sát, lập và triển khai dự án.

“Quan điểm chúng tôi là chủ động mời những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực đầu tư vào tỉnh. Chúng tôi rất mong các nhà đầu tư xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập phương án khả thi, nói được làm được, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nói.

Trước đó, chiều 11/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng có buổi làm việc với Cty Cổ phần Tập đoàn FLC. Lãnh đạo doanh nghiệp này rất quan tâm đầu tư nhưng cũng bày tỏ lo ngại nếu không có sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà sẽ "đẽo cày giữa đường". FLC đề cập nhiều đến các dự án: Tổ hợp du lịch sinh thái vui chơi giải trí và sân golf hồ Ea Nhái (huyện Cư M’gar); Khu đô thị sinh thái hồ Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột); Khu đô thị mới Tây Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột); Khu đô thị mới đường Đông Tây; Khu đô thị phía Nam đường Đông Tây và Khu đô thị phía Bắc đường Đông Tây.

Trước Tết Nguyên đán, Tân Hoàng Minh, T&T... cũng đã vào địa phương này làm việc.

MỚI - NÓNG