'Khóa sổ' sớm nhiều tour du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4

Du lịch Mỹ là lựa chọn nhiều gia đình công chức và giới trẻ du lịch nghỉ lễ 30/4 này
Du lịch Mỹ là lựa chọn nhiều gia đình công chức và giới trẻ du lịch nghỉ lễ 30/4 này
TPO - Dù mới đầu tháng 4 nhưng nhiều hãng lữ hành đã chốt sổ nhiều tour đi châu Âu và Mỹ, riêng các tour đi Châu Á cơ bản cũng kín đến 80-90%.

Năm nay, nghỉ lễ 30/4- 1/5 kéo dài đến 4 ngày khiến các công ty du lịch bán tour nhộn nhịp hơn năm ngoái. Nhiều công ty lữ hành cho rằng, các gia đình còn tranh thủ nghỉ xuyên từ ngày 10/3 âm lịch Giỗ tổ Hùng Vương cho đến nghỉ lễ 30/4 khiến năm nay tour đi nước ngoài dài ngày tăng đột biến.

Vừa đặt được tour đi du lịch Châu Âu 10 ngày, chị Nguyễn Thu Thủy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm ngoái cả gia đình đi du lịch Hàn Quốc vào dịp 30/4 thấy đông quá nên năm nay chị và gia đình quyết chọn chuyến đi du lịch xa hơn.

"Mình phải đặt trước cả tháng cho dịp nghỉ lễ này thế mà cũng là khách cuối cùng của công ty lữ hành. Có những gia đình đặt trước cả 4 tháng. Năm nay, giá tour chỉ đắt hơn ngày khuyến mại chứ không đắt hơn so với ngày thường", chị Thủy nói.

Còn với doanh nghiệp nước ngoài, năm nay là năm bội thu các chuyến du lịch nước ngoài vào dịp này. Đại diện Công ty du lịch APT cho biết, đến thời điểm này các tour bán trong dịp 30/4 đã cơ bản lấp đầy. Công ty đã lên kế hoạch phục vụ khách từ đầu năm. Từ việc đặt vé vận chuyển, phòng lưu trú, nơi ăn uống, điều chỉnh tour tuyến đều được các công ty tính toán kỹ lưỡng, sát với thực tế. Trong dịp này, lượng khách đi tour nước ngoài bằng hoặc giảm nhẹ. Giá tour dịp này nhìn chung khá tốt, chỉ tăng nhẹ, một số tour không tăng so với ngày thường.

'Khóa sổ' sớm nhiều tour du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4 ảnh 1 Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào, vẫn luôn là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch trên thế giới
Với những tour phổ thông đến các nước Đông Nam Á thì năm nay Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí tour chi trả cao như Dubai, châu Âu, Mỹ… được nhiều khách lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình. Tuy nhiên để có được giá tốt, du khách nên tìm hiểu, so sánh giá cả, dịch vụ từ 2 đến 3 công ty uy tín và lên kế hoạch đăng ký tour sớm.

Theo đại diện Công ty Vietravel, du lịch nước ngoài chứng kiến ưu thế nổi trội của dòng tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á… Chùm tour du thuyền 5 sao, tour Âu – Úc – Mỹ hoàn toàn mới cũng mang đến những trải nghiệm độc đáo.

“Vietravel đã đăng ký dịch vụ với đối tác từ năm 2017 nên giá tour lễ 30-4 đến 1-5 chỉ tăng khoảng 10% và đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo nhất. Ước tính mùa lễ năm nay, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 24.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái” - đại diện Vietravel chia sẻ.

Công ty Fiditour cho biết, du khách thường có xu hướng lựa chọn những tour du lịch từ 3-4 ngày, và thường ưu tiên chọn những tour du lịch biển kết hợp nghỉ dưỡng hoặc các tour tham quan các nước gần Việt Nam như tour Đông Nam Á, tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Năm nay, Fiditour giới thiệu thêm một vài tour độc đáo, phù hợp với du khách dư dả về thời gian và tài chính như: Khám phá “quốc gia hạnh phúc” Bhutan 5 ngày, giá 45,99 triệu đồng. Trải nghiệm mùa thu nước Úc 7 ngày, giá 49,99 triệu đồng, tour đến thiên đường Maldives 5 ngày, giá 36,99 triệu đồng, tour Philippines ghé thăm các thị trấn cổ 4 ngày, giá chỉ 14,49 triệu đồng.

Tại Công ty Du lịch Việt, tour đến các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia dịp 30/4 đã lấp kín 50% số chỗ.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Hanoi Redtours cho biết, đến thời điểm này, công ty đã 'chốt sổ' khách đi nước ngoài như Mỹ, Châu Âu, DuBai. Còn những tour đi Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... cũng đã bán được 80-90% chỗ. Giá tour trọn gói châu Âu và Mỹ dưới 10 ngày dao động từ 50 - 80 triệu đồng. Riêng tour Nhật, Trung Quốc... rẻ hơn ở mức 20 - 35 triệu đồng.

Ông Hoan cho rằng, năm nay xu hướng công chức, giới trẻ đi du lịch Mỹ và Châu Âu nhiều thay vì chọn địa điểm gần và quen thuộc như mọi năm. Vì vậy là dù lượng khách không tăng nhưng doanh thu của doanh nghiệp tăng mạnh so với kỳ nghỉ lễ 30/4 năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.