Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Mỹ Latinh

Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Mỹ Latinh
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2017 – 2021 tại Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 13/4/2017,, trong đó xác định mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông – thủy sản.

Với vị thế kinh tế và chính trị của khu vực ngày càng cao trên trường quốc tế và chủ trương mở rộng quan hệ với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Mỹ Latinh đang trở thành khu vực thị trường hấp dẫn của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh xuất khẩu của ta sang các thị trường gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương với khu vực Mỹ Latinh đang là một điểm sáng, đặc biệt là việc đạt thặng dư thương mại trong 3 năm trở lại đây sau nhiều năm chủ yếu nhập siêu từ khu vực này.

Mỹ Latinh hiện nay và trong tương lai là nơi cung cấp cho Việt Nam các loại nguyên liệu và thành phẩm với giá cả khá cạnh tranh phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và các nhu cầu thiết yếu trong nước như: gỗ rừng trồng, bột giấy, da nguyên liệu, bột đậu tương và khô đậu tương, bột cá để chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, tôm cá, đồng nguyên liệu, phôi thép, thép lá, bông, hạt điều thô, lá thuốc lá, linh kiện ô tô, lúa mì và ngô.

Quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ Latinh cho đến nay còn rất khiêm tốn cho dù tiềm năng là lớn. Đến nay, Việt Nam mới ký năm Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với các nước Venezuela, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Cuba và U-ru-goay. Kể từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã triển khai một số dự án đầu tư quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và nông nghiệp ở một số nước trong khu vực.

Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Mỹ Latinh ảnh 1
 

Xét về tiềm năng và nhu cầu, các doanh nghiệp của khu vực Mỹ Latinh có nhiều quan tâm hợp tác và đầu tư công nghệ tại các khu công nghiệp tại Việt Nam để sản xuất các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh và có thể sử dụng nguyên liệu tại chỗ để xuất sang các nước thứ ba như may mặc, giầy dép, chế biến thực phẩm hay linh kiện điện tử. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét khả năng đầu tư trong lĩnh vực viễn thông, trồng rừng, dịch vụ, khai mỏ và luyện kim, là những lĩnh vực thế mạnh của khu vực Mỹ Latinh với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Diễn đàn với sự tham gia của các Bộ, ngành, các chuyên gia, Hiệp hội doanh nghiệp từ Việt Nam và Mỹ Latinh sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, để có thể định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, hiệu quả và lâu dài. Diễn đàn cũng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương trong quá trình diễn ra sự kiện. Ngoài ra, diễn đàn có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PVGAS), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Mỹ Latinh là sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức với các mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp thông tin thị trường, nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, chính sách thương mại – đầu tư của các nước khu vực Mỹ Latinh; Đưa ra các khuyến nghị và giải pháp để doanh nghiệp có định hướng, kế hoạch xúc tiến thương mại và phát triển thị trường phù hợp; Thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương, thiết lập quan hệ bạn hàng; Tạo kênh đối thoại, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để lắng nghe khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở rộng thị trường sang khu vực Mỹ Latinh, từ đó xây dựng chính sách và định hướng phát triển thương mại - đầu tư phù hợp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.