Một công ty trong tập đoàn xuất khẩu lao động 'ma' dừng hoạt động

Một công ty trong tập đoàn xuất khẩu lao động 'ma' dừng hoạt động
TPO - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo Công ty Cổ phần 3KS nhân lực đã nộp lại giấy phép số 3338/LĐTBXH. Công ty cũng chấm dứt hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng kể từ ngày 16/08/2020.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sau khi nộp lại giấy phép, Bộ cũng yêu cầu Công ty Cổ phần 3KS nhân lực tiếp tục có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

Bộ LĐ-TB&XH cũng có thông tin tới các cơ quan liên quan được biết để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trước đó, vào tháng 9/2019, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài viết “Xuất khẩu lao động và những trò lừa dân nghèo”, phản ánh về một nhóm công ty trong tập đoàn “ma” HR Group để nhân viên tuyển dụng ôm hàng trăm triệu đồng của người lao động, có dấu hiệu thu phí sai quy định, hoạt động thiếu minh bạch…trong đó có Công ty cổ phần 3KS nhân lực.

Bộ LĐ-TB&XH cũng xóa tên Công ty Cổ phần kết nối nhân lực Việt khỏi danh sách những công ty đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.