Mua lại 75% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khi cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khi cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.
TPO - Bộ GTVT đã giao Vinalines đám phán với nhà đầu tư để mua lại 75% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn.

Chiều 28/9, trả lời báo chí, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay, sau khi có kết luận về cổ phần hóa cảng Quy Nhơn (Bình Định) của Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng đã có văn bản chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, xử lý sai phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Cơ quan bộ sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm các kiến nghị của thanh tra liên quan tới sai phạm của cá nhân, đơn vị liên quan”. Đồng thời, bộ đã giao Vinalines đám phán với nhà đầu tư để mua lại 75% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận về cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, trong đó đã chỉ rõ các sai phạm tại Bộ GTVT liên quan tới chỉ đạo trái thẩm quyền; để xuất bán hết vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn... 

Ngoài ra, Thanh tra cũng chỉ rõ các vấn đề về định giá cảng Quy Nhơn, chuyển đổi quyền sử dụng đất...

Thanh tra kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT làm việc với nhà đầu tư để thu hồi lại 75% vốn nhà nước tại cảng này, đồng thời xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan dẫn tới các sai phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.