NamABank bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc mới

Quyền Tổng Giám đốc NamABank Trần Ngọc Tâm
Quyền Tổng Giám đốc NamABank Trần Ngọc Tâm
TPO - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố thông tin bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc. Theo đó, HĐQT Nam A Bank đã có quyết định bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Tâm – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 5/3/2018.

Theo Nam A bank, quyết định sau khi có quyết định chấp thuận từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Bà Lương Thị Cẩm Tú theo nguyện vọng để thực hiện công việc mới theo định hướng cá nhân.

Ông Trần Ngọc Tâm sinh năm 1973 tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học UBIS Thụy Sỹ. Ông có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng kinh qua nhiều vị trí trọng yếu tại các tổ chức kinh tế có uy tín.

Ông Trần Ngọc Tâm công tác tại Nam A Bank từ năm 2003 và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của Nam A Bank kể từ tháng 2 năm 2008. Từ giữa năm 2017, Ông là Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh – một trong ba lĩnh vực trọng yếu tại Ngân Hàng.

Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ, dịch vụ tốt, những năm qua Nam A Bank đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu theo chủ trương chung của Ngân hàng nhà nước và đã được một số thành công nhất định trong giai đoạn một. Bước qua giai đoạn hai, Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh dự án tái cấu trúc bộ máy và đã bước đầu thành công trong việc phân định hoạt động của hệ thống thành 03 lĩnh vực chính là kinh doanh, giám sát và hỗ trợ. Nền tảng đó đã giúp Nam A bank đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh của năm 2017 vừa qua.

Việc bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Tâm – Quyền Tổng Giám đốc, Nam A Bank kỳ vọng nhân tố mới sẽ phát huy được tinh thần mạnh mẽ, nhiệt huyết, người có khả năng kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được đồng thời quyết tâm thực hiện đề án tái cơ cấu để tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển Nam A Bank trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.