Nên giảm 40% số công chức

Nên giảm 40% số công chức
TP - Ngày 10-2, tại hội thảo Đa dạng hóa nguồn lực cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2020, ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, và một số đại biểu khác nói nhà nước cần tinh giảm 40% tổng số công chức, viên chức hiện không đủ năng lực.

> Lương thấp vẫn cưỡi xe hơi

Ông Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội, nói rằng, việc cải cách tiền lương lâu nay chỉ là cách làm “gọt chân cho vừa giày”, chạy theo giá và nhu cầu mà không giải quyết được triệt để, trong khi số cán bộ không đáp ứng nhu cầu công việc đang chiếm tỷ lệ lớn. “Vì thế, nhà nước cần mạnh dạn thanh lọc, đào thải để cải thiện lương công chức, viên chức”, ông Dũng đề xuất.

Ông Đặng Như Lợi và PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế (Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), đề xuất xóa bỏ mức lương cơ bản quy định với công chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG