Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn

TPO - Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cùng với nhiều chương trình ưu đãi dịp 8/3, người dân Sài Gòn tấp nập đi siêu thị mua sắm lúc tối muộn.
Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 1

Tối ngày 7/3, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM như Coop Mart, BigC, Aeon.. tập nập khách hàng mua sắm

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 2

Các mặt hàng thực phẩm như cá, thịt, mì tôm, trứng... có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá nên khá thu hút người tiêu dùng.

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 3

Thực phẩm chế biến sẵn đắt hàng

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 4

Anh Tân (ngụ Q.Bình Tân) cho biết: "Sắp tới 8/3 nên tôi tranh thủ đưa gia đình vào siêu thị vui chơi, ăn uống. Sau đó đi siêu thị để chọn quà tặng. Do lượng người đến siêu thị vào cuối tuần rất đông nên tôi phải xếp hàng hơn 30 phút mới đến lượt thanh toán".

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 5

Gia đình nhộn nhịp đi mua sắm cuối tuần

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 6
   
Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 7
Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 8

Nhân viên liên tục tiếp thêm hàng

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 9
Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 10

Gần 22h, bên trong siêu thị vẫn còn rất đông khách mua hàng.

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 11

Do khách đông nên khách phải chờ đợi khá lâu. Dù các siêu thị đã mở thêm quầy phụ nhưng vẫn quá tải

Người dân Sài Gòn chen chân đi siêu thị lúc tối muộn ảnh 12

Dù phải chờ đợi lâu nhưng khách hàng đều vui vẻ, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.