Nhà thuốc khan hàng, Facebook tràn lan khẩu trang y tế

Nhiều nhà thuốc ở Đà Nẵng chỉ còn bày bán khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn chứ không còn khẩu trang y tế
Nhiều nhà thuốc ở Đà Nẵng chỉ còn bày bán khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn chứ không còn khẩu trang y tế
TP - Nhiều nhà thuốc ở Đà Nẵng đều treo biển hết khẩu trang y tế hoặc chỉ có đủ hàng để bán lẻ với số lượng rất ít, nhưng trên mạng xã hội Facebook, khẩu trang y tế lại được rao bán với số lượng lớn, giá rẻ.

Ngày đầu Đà Nẵng có thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 416), nhiều người bắt đầu đổ đi mua khẩu trang y tế. Đa số mua số lượng lớn để tích trữ; người mua ít thì 2 hộp, nhiều thì lên đến cả 10 hộp. Chỉ trong 1 buổi sáng, khẩu trang y tế ở các nhà thuốc hết hàng chục bộ. Những ngày sau đó, việc mua khẩu trang y tế ở Đà Nẵng khó khăn hơn. Nhiều nhà thuốc treo biển hết hàng khẩu trang y tế, một số nhà thuốc khác chỉ bán lẻ gói từ 5 đến 10 cái vì không đủ nguồn cung.

Những ngày qua, các nhà thuốc dọc đường Lê Duẩn, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân... đều thông báo hết khẩu trang y tế, chỉ còn khẩu trang vải kháng khuẩn. Sáng 27/7, hệ thống nhà thuốc Pharmacity nói rằng, các cửa hàng ở Đà Nẵng đã tạm thời hết khẩu trang y tế loại 3-4 lớp, hộp 50 chiếc, dù trước đó 3 ngày, các cửa hàng này vẫn đang bán khẩu trang y tế với giá ưu đãi (giảm 20.000 đồng/hộp, mỗi khách được mua 2 hộp). Giờ đây, tại các cửa hàng của Pharmacity ở Đà Nẵng chỉ còn các loại khẩu trang 3D, khẩu trang vải kháng khuẩn...

Trong khi đó, trên Facebook, nhiều người đăng bán các loại khẩu trang y tế với giá rẻ, chỉ từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/hộp loại 3 lớp, 4 lớp. Nhiều người chọn mua trên mạng vì nguồn hàng nhiều, chuyển hàng tận nơi tiện lợi mà giá lại rẻ. Các quán tạp hóa, khu chợ cũng có nhiều người bày bán khẩu trang y tế. Chị Nguyễn Thị Như Ý (quận Hải Châu, Đà Nẵng) mua 6 hộp khẩu trang y tế trên Facebook với giá 50.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, theo chị Ý, loại khẩu trang này khá mỏng so với loại 3-4 lớp thường bán ở các nhà thuốc, vỏ hộp thì toàn chữ nước ngoài.

Trước đó, từ ngày 25/7 đến 26/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường (Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) kiểm tra tại một số cơ sở trên đường An Hòa 4, đường Phan Khoang, đường Lê Kim Lăng… Qua kiểm tra, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện, thu giữ 4 lô hàng gồm 158 thùng khẩu trang với hơn 10.000 khẩu trang các loại không rõ nguồn gốc. Sắp tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiểm tra chặt chẽ việc buôn bán khẩu trang y tế.

Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo, nếu người dân không đi đến các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao thì không cần thiết phải sử dụng khẩu trang y tế, chỉ cần dùng các loại khẩu trang vải kháng khuẩn. Người dân cũng không cần tích trữ khẩu trang y tế, tránh gây hiện tượng khan hàng cục bộ. Vì khẩu trang y tế là vật tư y tế nên người dân nên lựa chọn các nhà thuốc để mua, tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.