Nhiều chuyến bay lại bị ảnh hưởng do mưa bão

TPO - Do ảnh hưởng của bão, một số đường bay giữa Việt Nam – Nhật Bản sẽ phải điều chỉnh, trong khi đó do ảnh hưởng của mưa lớn máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã phải xuống Cần Thơ.

Do ảnh hưởng của cơn bão mạnh có tên quốc tế là Trami tại Nhật Bản và sân bay Osaka thông báo đóng cửa một số đường băng từ 11h ngày 30/9 đến 6h ngày 1/10, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Nhật Bản trong thời gian này để đảm bảo an toàn.

Nhiều chuyến bay lại bị ảnh hưởng do mưa bão ảnh 1

Lịch bay mới giữa Việt Nam - Nhật Bản của Vietnam Airlines

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ khởi hành của các chuyến bay xuất phát rạng sáng 30/9 tại Hà Nội/TPHCM đi Osaka (VN330, VN320) và Hà Nội đi Nagoya (VN346) đến 23h30 phút tối cùng ngày.

Các chuyến bay xuất phát từ Osaka đi Hà Nội/TPHCM (VN331, VN321) và Nagoya đi Hà Nội (VN347) sáng ngày 30/9 sẽ lùi giờ khởi hành đến sau 9h ngày 1/10 (giờ Nhật Bản). 

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ không khai thác 2 chuyến bay VN340/341 giữa TPHCM – Nagoya và ngược lại trong ngày 30/9. Hành khách bị ảnh hưởng trên chuyến bay này sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay cùng hành trình do Hãng khai thác vào ngày hôm sau.

Jetstar Pacific Airlines cũng sẽ tạm ngừng khai thác 2 chuyến bay BL164 Đà Nẵng – Osaka và BL621 Osaka – Hà Nội trong chiều và tối ngày 30/9. 

Trước đó, sân bay Osaka đã phải đóng ngửa hơn nửa tháng do ảnh hưởng của bão.

Trong khi đó, do mưa lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), chuyến bay VJ802 của Vietjet khởi hành từ Bangkok (Thái Lan) đi TPHCM ngày 28/9 đã phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Tất cả hành khách trên chuyến bay tiếp tục hành trình về TPHCM lúc 15h10 cùng ngày. Một số chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng, thay đổi thời gian do thời tiết xấu. 

Vietjet cũng cho biết, hãng sẽ chính thức khai thác đường bay Phú Quốc (Việt Nam) - Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 22/12/2018 tới và hiện hãng đã mở bán vé đường bay này. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Phú Quốc lúc 15h30 và đến Seoul lúc 22h45 (giờ địa phương), chiều ngược lại sẽ khởi hành Seoul lúc 1h45 (giờ địa phương) và đến Phú Quốc lúc 5h35. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 5h30 phút. 

MỚI - NÓNG