Ô tô con nhập khẩu Indonesia tăng mạnh

Ô tô nhập khẩu về cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ô tô nhập khẩu về cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu xuất xứ từ Indonesia với 211 chiếc, Thái Lan với 149 chiếc.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuần qua (từ 6-12/7), cả nước có 1.011 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tổng trị giá 26,9 triệu USD, giảm khoảng 50% số lượng so với tuần trước.

Xét về nguồn gốc, 65% xe xuất xứ từ Thái Lan (tương ứng 654 xe), có 21% xe xuất xứ từ Indonesia (tương ứng 211 xe), có hơn 4% xe xuất xứ từ Trung Quốc (44 xe)…

Trong số xe nhập khẩu, xe ôtừ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 41%, tương ứng 413 xe với tổng trị giá đạt hơn 10 triệu USD. Số xe này xuất xứ chủ yếu từ Indonesia với 211 chiếc. Thị trường các doanh nghiệp nhập nhiều thứ hai là Thái Lan với 149 chiếc.

Cũng theo thống kê, tuần qua có 110 xe trên 9 chỗ ngồi làm thủ tục nhập về, xuất xứ từ Thái Lan với trị giá tương đương 3,4 triệu USD.

Trong khi đó, ô tô tải các loại, có 401 chiếc với trị giá 10,98  triệu USD. Chủ yếu là xe từ Thái Lan với 395 chiếc, ngoài ra có 4 xe xuất xứ từ Hoa Kỳ và 2 xe xuất xứ từ Trung Quốc.

Xe ô tô tải trong tuần qua được nhập khẩu chủ yếu ở cảng Hải Phòng với 395 chiếc, chiếm 99% tổng lượng xe tải nhập về Việt Nam.

Đối với xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng), các doanh nghiệp nhập khẩu 87 chiếc với trị giá khai báo 4,5 triệu USD.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần cả nước chi 72 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại.

Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với kim ngạch 18,6 triệu USD, từ Hàn Quốc với 17,5 triệu USD, từ Thái Lan với 11,1 triệu USD, từ Nhật Bản với 7,8 triệu USD…

MỚI - NÓNG