Ô tô nhập khẩu về Việt Nam đột ngột giảm mạnh

11 tháng qua, Việt Nam đã chi 1,5 tỷ USD nhập khẩu ô tô. Ảnh: Tuấn Nguyễn
11 tháng qua, Việt Nam đã chi 1,5 tỷ USD nhập khẩu ô tô. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Cộng dồn 11 tháng qua, cả nước nhập 66.283 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch gần 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, xét về doanh số bán hàng, xe lắp ráp vẫn vượt trội với 193.688 xe bán ra, còn xe nhập khẩu chỉ đạt 60.269.

11 tháng, Việt Nam chi 1,5 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ 7-13/12), cả nước có 2.833 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tổng trị giá hơn 67 triệu USD. Lượng xe nhập giảm 19,8% (tương ứng giảm 701 chiếc) so với  tuần trước.

Trong số xe nhập, xuất xứ chủ yếu vẫn đến từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 1.592 chiếc, từ Indonesia với 869 chiếc, từ Nhật Bản với 118 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Xét về phân khúc, tuần qua có 2.056 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống làm thủ tục nhập khẩu, trị giá đạt 43,7 triệu USD, chiếm 72,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Lượng xe này giảm 2,5% so với tuần trước.

Trong số này, xe xuất xứ từ Thái Lan chiếm nhiều nhất với 1.059 chiếc, tiếp theo là xe xuất xứ từ Indonesia với 759 chiếc, xuất xứ từ Nhật Bản với 105 chiếc…

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tuần chỉ có 69 chiếc. Trong đó, có tới 65 chiếc xuất xứ từ Thái Lan và 4 chiếc từ Trung Quốc.

Đáng chú ý, tuần qua có tới 615 xe ô tô tải các loại làm thủ tục, với trị giá đạt 12,5 triệu USD. Trong đó, có tới 468 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, 110 chiếc xuất xứ từ Indonesia, 25 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc và 12 chiếc từ Ấn Độ

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tuần chỉ có 93 chiếc, trị giá khai báo khoảng 8,7 triệu USD. Trong đó, có 52 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc; ngoài ra có 21 chiếc xe từ Hàn Quốc, 13 chiếc xe từ Nhật Bản…

Trước đó, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, cộng dồn 11 tháng qua, cả nước nhập 66.283 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch gần 1,5 tỷ USD. Mặc dù tình hình nhập khẩu ô tô liên tục tăng trưởng, nhưng hết tháng 11, sản lượng xe nhập khẩu vẫn đang giảm 19,8% trong khi kim ngạch giảm 21,1% so với cùng kỳ 2017.

Xét về xuất xứ, hết tháng 11, Thái Lan và Indonesia vẫn áp đảo về số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu với số lượng và kim ngạch lần lượt là 47.359 xe và 935 triệu USD; 12.893 xe, 212 triệu USD.

Thị phần ô tô chuyển dịch

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.540 xe, tăng 6% so với tháng 10/2018.

Cộng dồn đến hết tháng 11, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 253.956 xe tăng 4% so với mức 244.868 xe của cùng kì năm ngoái.

Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 193.688 xe tăng 11%, còn xe nhập khẩu đạt 60.269 xe giảm 14% so với cùng kì năm ngoái.

Về thị phần và doanh số, trong tháng 11 vừa qua thị phần của 2 nhà sản xuất chiếm vị trí số 1 và 2 thị trường Việt Nam lại có sự đảo ngược. Theo đó, Thaco lấy lại "ngôi vương" là nhà sản xuất đứng đầu thị trường sau 1 tháng bị Toyota chiếm giữ.

Theo báo cáo của Toyota Việt Nam (TMV), tổng doanh số bán hàng các mẫu xe của thương hiệu Toyota trong tháng 11 đạt 7.430 xe (không bao gồm xe Lexus), tăng 38% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời, thị phần của TMV trong tổng thị trường (không bao gồm xe tải và xe buýt) trong tháng 11 giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vios vẫn là mẫu xe có doanh số bán đứng đầu thị trường, cùng với đó Fortuner and Innova cũng nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất của VAMA tháng vừa qua.

Trong tháng trước do giảm thị phần liên tục trong các tháng gần đây xuống mức 29,2% nên đã tụt xuống vị trí thứ 2 nhưng sang tháng 11, Thaco tăng nhẹ thị phần lên mức 30,2% để chiếm giữ lại vị trí đầu bảng. Ngược lại, Toyota sụt giảm từ mức 30% xuống 25,2% và về lại vị trí thứ 2. Về doanh số, Thaco đạt mức 8.861 xe.

Một số nhà nhập khẩu khác cũng tăng trưởng doanh số và thị phần khá ấn tượng trong tháng 11 vừa qua bao gồm Ford bán được 3.466 xe ứng với mức thị phần 11,8%, Mitsubishi 1.665 xe tương ứng 5,7% thị phần, GM Việt Nam đạt 1.487 xe chiếm 5,1% thị phần và Mercedes-Benz Việt Nam đạt doanh số 684 xe chiếm 2,3% thị phần. Ngược lại, doanh số của Honda giảm nhẹ xuống mức 2.940 xe còn 10% thị phần.

Trong khi các thành viên VAMA bán được 30.540 xe trong tháng 11, thì Hyundai Thành Công cũng cán mốc 6.373 xe, nâng tổng số xe đã bán từ đầu năm lên 57.419 chiếc.

MỚI - NÓNG