Sân bay Phú Quốc, Đà Lạt đóng cửa, hủy chuyến vì mưa to gió lớn

Sân bay Phú Quốc thời tiết xấu phải đóng cửa, một số chuyến bay đi đến trong ngày 9/8 đã phải hủy hoặc lùi giờ. Ảnh minh họa.
Sân bay Phú Quốc thời tiết xấu phải đóng cửa, một số chuyến bay đi đến trong ngày 9/8 đã phải hủy hoặc lùi giờ. Ảnh minh họa.
TPO - Hôm nay (9/8), hàng loạt chuyến bay đi và đến sân bay Phú Quốc (Kiên Giang), Liên Khương (Đà Lạt) đã phải hoãn, hủy chuyến, hoặc đổi địa điểm hạ cánh do mưa to, gió mạnh.

Theo đó, sân bay Phú Quốc phải đóng cửa tới 16h chiều, do mưa lớn, nên một số chuyến bay đi và tới sân bay này phải hủy, hoặc đổi giờ bay.

Cụ thể, Vietjet đã phải huy 4 chuyến bay đi/đến sân bay này từ Hà Nội và TPHCM.

Đồng thời, trong buổi sáng, 2 chuyến bay khác khởi hành từ Hà Nội đi Phú Quốc 7h05 và 8h45 đã phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hai chuyến bay khởi hành từ Phú Quốc đi Hà Nội lúc 9h40 và 19h30 đã phải lùi giờ cất cánh vào lúc 14h55 và 22h25 cùng ngày.

Với chặng Phú Quốc – Hồng Kong, 2 chuyến bay cũng phải đổi giờ cất cánh từ 11h55 xuống 15h10 và 16h45 xuống 19h45.

Tương tự, với Vietnam Airlines, một số chuyến bay cũng phải hủy, hoặc hoãn giờ đi/đến sân bay Phú Quốc. Cụ thể, trong ngày 9/8 có 23/24 chuyến bay đi, đến sân bay này của hãng bị ảnh hưởng. Trong đó, có 3 chuyển hướng hạ cánh về Tân Sơn Nhất, 20 chuyến bị chậm từ 1 tiếng 45 phút đến 10 tiếng 35 phút.

Cùng ngày sân bay Liên Khương (Đà Lạt) có gió mạnh, Vietnam Airlines cũng thông báo lùi giờ một số chuyến bay đi/đến sân bay này sau 17h30.

Các hãng hàng không thống báo sẽ hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.