Siết phòng dịch sân bay sau thông tin bệnh nhân nghi nhiễm Sars CoV 2 tại Đà Nẵng

Sân bay đông nghẹt người đi các chuyến bay nội địa.
Sân bay đông nghẹt người đi các chuyến bay nội địa.
TPO - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phát văn bản yêu cầu các cảng hàng không chi nhánh thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch COVID-19 như chỉ đạo của Thủ tướng và các địa phương, trong bối cảnh hàng không nội địa đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ đạo này được phát đi ngay sau khi có tin thêm ca nghi nhiễm tại Đà Nẵng.

Theo đó, việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 để tiếp tục duy trì việc đảm bảo phục vụ hành khách nội địa vào cao điểm hè năm 2020, tiếp tục phục vụ cho công dân Việt Nam, nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, sinh viên và học sinh nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam được nhập cảnh.

Các đơn vị tại cảng hàng không cần phối hợp và thực hiện nghiêm quy tắc về an toàn khai thác, áp dụng đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. 

 

Các cảng hàng không cần phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không, cơ quan Kiểm dịch y tế kiểm soát các chuyến bay, hành khách từ nước ngoài về.

Cùng với đó, các đơn vị hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, lau chùi khử trùng các trang thiết bị, phun khử trùng các khu vực tập kết rác, tòa nhà văn phòng, các phương tiện… và chủ động trang bị các vật tư, trang thiết bị y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.