Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội

Không gian Chợ Tết Hà thành xưa đã được tái hiện tinh tế tới từng chi tiết trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội để chào đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuấtvới nhiều hoạt động thú vị diễn ra từ ngày 3-7/2.

Nguyên một chái nhà với những cột những kèo gỗ điển hình của một ngôi nhà vùng kinh bắc xưa được dựng trong sân vườn khách sạn Metropole Hà Nội. Trong ngôi nhà đượm màu thời gian trầm ấm ấy có một bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương với mâm ngũ quả ngày Tết, một thiếu nữ dịu dàng đằm thắm trong bộ trang phục khăn vấn áo dài xưa ngồi e lệ trên chiếc tràng kỷ mời khách thưởng trà… Chỉ chừng ấy thôi, chắc chắn đã đủ sức níu chân bất kỳ du khách nào muốn hoài niệm về một không gian Tết Việt xưa.

Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội ảnh 1 Du khách thưởng trà cùng thiếu nữ Hà thành trong bộ trang phục áo dài thời Nguyễn thế kỷ 19.Ảnh : Việt Hùng
Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội ảnh 2 Thiếu nữ Hà thành pha trà mời khách.
Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội ảnh 3 Nghệ thuật thưởng trà của người Hà nội xưa. Ảnh : Việt Hùng

Trong cái se lạnh của Hà thành những ngày giáp Tết này, bỏ lại cái ồn ào xô bồ của phố xá, tản bộ thảnh thơi ngắm nghía các gian hàng trong chợ Tết, nhấm nháp chút quà vặt đặc trưng của người Hà Nội rồi từ tốn thưởng trà cùng những cô gái trong trang phụcHà thành xưa, đó hẳn là một trải nghiệm đặc biệt thú vị dành cho những ai muốn nuôi dưỡng tâm hồn Việt.

Người Hà Nội xưa nay vẫn nức tiếng “sành ăn”, “sành chơi”, nhất là vào những ngày Tết. Mỗi dịp Tết cổ truyền, các cô, các chị lại áo quần rình rang rủ nhau đi chơi chợ Tết để mua sắm các nhu yếu phẩm cho ngày lễ lớn hay để cầu duyên, cầu tài, lộc. Đó là cái thú tao nhã đặc trưng của người Hà thành mỗi độ Tết đến Xuân về.

Tết Mậu Tuất năm nay, không gian chợ Tết xưa với những nét kiến trúc cổ thể hiện nét thẩm mỹ Hà Thành sẽ được tái hiện trong bối cảnh sân vườn của khách sạn Metropole Hà Nội – khách sạn trăm tuổi đã từng là chốn giao lưu của giới quí tộc Hà Thành trong suốt nửa đầu thế kỷ 20.

Khách tham quan có thể cảm nhận không khí và nét văn hóa Việt thấm đượm trong từng cây nêu, mái nhà Việt hay hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ, các trò chơi dân gian tiêu biểu cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng mùa lễ hội. Bên cạnh đó, những làn điệu dân ca cổ truyền trình diễn ngày Xuân như dân ca quan họ Bắc Ninh chắc chắn khiến các thượng khách cảm thấy thú vị.

Đồng thời, với việc thu hút các thương hiệu Việt cao cấp như Áo dài Ngọc Hân, She by Hoa Nguyen, Orfarm, Liti Florist…, chợ Tết Hà Thành còn đặc biệt hấp dẫn vì hội tụ đa dạng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Hà Nội như mứt Tết, thực phẩm hữu cơ chất lượng cao cùng nhiều loại đồ uống từ rượu dân tộc tới rượu vang thượng hạng.

Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội ảnh 4 Chợ Tết Hà thành mở cửa từ 3-7/2/2018.Ảnh : Việt Hùng
Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội ảnh 5 Một chái nhà điển hình vùng Kinh Bắc với đầy đủ cột kèo bằng gỗ cùng sập gụ,
chõng tre… được dựng lên trong chợ Tết Hà thành.
Tái hiện chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội ảnh 6 Nặn tò he và xin câu đối Tết. Ảnh : Việt Hùng

Không gian chợ Tết năm nay được thiết kế dựa trên sự sáng tạo và những nét vẽ tài hoa của họa sỹ Phạm Hà Hải và cố vấn mỹ thuật Nguyễn Mạnh Đức. Những ngôi nhà Việt cổ được thiết kế dựa trên bản vẽ tay tỉ mỉ tới từng chi tiết. Với tài nghệ và niềm đam mê những nét đẹp dân gian cổ truyền, họa sỹ Phạm Hà Hải đã mang tới làn gió mới độc đáo cho Chợ Tết Hà Thành Metropole 2018.

Ông William J. Haandrikman, Tổng Giám đốc Khách sạn Metropole chia sẻ: “Năm nay Chợ Tết Metropole mang một sắc xuân độc đáo. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các vị khách quý cùng đến tham gia và sắm sửa chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền đang tới gần.”

Chợ Hà Thành ngày Tết sẽ mở cửa tự do cho tất cả khách tham quan từ ngày 3 đến hết ngày 7/2/2018 (từ 11h đến 20h hàng ngày).

MỚI - NÓNG