Thuỷ điện Cảnh Hồng của Trung Quốc giảm gần 50% lượng xả, ĐBSCL đối diện hạn mặn

Thuỷ điện Cảnh Hồng của Trung Quốc giảm gần 50% lượng xả, ĐBSCL đối diện hạn mặn
TPO - Tổng cục Thuỷ lợi vừa phát cảnh báo đề phòng ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do hồ chứa thuỷ điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) giảm gần 50% lưu lượng xả so với thời gian trước.

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam (Bộ NN&PTNT) cho biết, thông tin từ Ủy hội sông Mê Công Quốc tế và một số cơ quan thông tấn quốc tế, hồ chứa thủy điện Cảnh Hồng giảm xả nước xuống hạ du từ ngày 5/1/2021 đến ngày 24/1/2021 để bảo trì lưới điện. Lưu lượng xả giảm xuống còn khoảng 1.000 m3/s, giảm khoảng 904 m3/s so với trước đó.

 Đây là được xem là yếu tố bất lợi cho sản xuất tại ĐBSCL khi lượng nước trữ tại Biển Hồ (Campuchia) và dòng chảy đến trạm Kratia (ở Campuchia, đầu châu thổ Mekong) đang giảm nhanh.

 Theo Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, nguồn nước mua khô năm 2020-2021 về ĐBSCL qua Kratie xấp xỉ so với trung bình 10 năm gần đây. Lưu lượng bình quân tháng 1/2021 cao hơn so với năm 2016 và tháng 2/2021 thấp hơn so với năm 2016.

Theo tính toán cơ quan khoa học thuộc Bộ NN&PTNT, việc giảm xả nước qua phát điện của thuỷ điện Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến ĐBSCL vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2021, đúng với thời kỳ cả nước đón Xuân Tân Sửu. 

Kỳ ảnh hưởng lớn nhất rơi vào dịp từ ngày 8 đến 16/2/2021, mặn 4g/l có thể xâm nhập vào sâu trên dòng chính, các cửa sông Cửu Long 50-70 km và 85-95 km trên sông Vàm Cỏ.

Để giảm thiểu bị ảnh hưởng, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam lưu ý các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn. Vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường lấy nước ngay khi có thể, hạn chế tiêu thoát, đảm bảo tích nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về.

Việc tăng tích nước vào hệ thống kênh, mương, ao, các dụng cụ trữ khác ngay từ nay đến 7/2 sẽ hạn chế được thiệt hại đợt mặn tăng cao do ảnh hưởng của thuỷ điện Trung Quốc giảm xả.

Tổng cục Thuỷ lợi cũng lưu ý các Sở NN&PTNT ở ĐBSCL thường xuyên báo cáo tình hình ảnh hưởng của xâm nhập mặn về bộ phận thường trực của Tổ công tác tiền phương phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ năm 2020- 2021 vùng ĐBSCL của Bộ NN&PTNT tổng hợp báo cáo.

MỚI - NÓNG