Google News

Vasep tố dược phẩm Nhất Nhất quảng cáo kiểu “gây họa” cho ngành tôm Việt Nam

Vasep cho rằng, việc sử dụng hình ảnh con tôm để thuyết minh về "thực phẩm bẩn" là gây họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành tôm Việt Nam.
Vasep cho rằng, việc sử dụng hình ảnh con tôm để thuyết minh về "thực phẩm bẩn" là gây họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành tôm Việt Nam.

TPO - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa có văn bản khiếu nại việc quảng cáo thuốc Tonka của Công ty Dược phẩm Nhất Nhất sử dụng hình ảnh con tôm minh họa cho lời thoại “thực phẩm bẩn”, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành tôm Việt Nam.


Vasep vừa gửi văn bản phán ánh vấn đề trên tới Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Quảng cáo & Dịch vụ Truyền hình (VTV Ads), Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nhất.

Theo Vasep, theo dõi VTV trong mấy ngày vừa qua, đại diện Hiệp hội có xem được quảng cáo về sản phẩm thuốc Tonka - điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn và phòng ngừa bệnh trên kênh truyền hình VTV1.

Ngay tại những giây đầu của clip quảng cáo, xuất hiện đồng thời hình ảnh một con tôm tươi trên bàn tay cùng lời thuyết minh rõ ràng “thực phẩm bẩn...”.

 Theo Vasep, ngành tôm Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp chế biến nói riêng đã và đang xuất khẩu sang hơn 120 thị trường (trong đó có nhiều thị trường khó tính và kiểm tra nghiêm ngặt: Nhật Bản, Mỹ, EU, Úc, Hàn Quốc...) với kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm trở lại đây khoảng 3,5 - 4 tỷ USD/năm.

 Thủ tướng đã có Chỉ thị phát triển mặt hàng đặc biệt này với mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD xuất khẩu vào năm 2025. 

Theo Vasep, con Tôm không chỉ đóng góp lớn vào kim ngạch XK của ngành nông nghiệp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô mà còn đặc biệt tạo sinh kế và công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người trong chuỗi sản xuất Tôm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt.

Vasep tố dược phẩm Nhất Nhất quảng cáo kiểu “gây họa” cho ngành tôm Việt Nam ảnh 1Kim ngạch xuất khẩu tôm trong 3 năm trở lại đây khoảng 3,5 - 4 tỷ USD/năm.

Qua xem xét kỹ quảng cáo thuốc Tonka của công ty Nhất Nhất trên VTV, việc sử dụng hình ảnh sản phẩm cụ thể của một ngành hết sức quan trọng như trên để minh hoạ cho lời thoại thông điệp “thực phẩm bẩn” sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành tôm Việt Nam.

Đặc biệt, quảng cáo được phát nhiều lần trên kênh của Đài truyền hình quốc gia, vào nhiều khung giờ khác nhau bao gồm cả khung giờ vàng.

Vasep cho rằng, với một quy trình sản xuất clip quảng cáo công phu, một quy trình kiểm duyệt phát sóng quảng cáo nghiêm ngặt, thì việc làm này không chỉ thiếu chuyên nghiệp mà còn hết sức phản cảm.

Điều này không chỉ dễ gây cho người dân Việt Nam có cái nhìn tiêu cực về hình ảnh con tôm, mà nghiêm trọng hơn là các đối tác (cơ quan thẩm quyền, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng) ở các thị trường nhập khẩu có thể có các nghi ngại không đáng có, và các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng chính clip này để đánh đồng, quy chụp. 

 Đồng thời, vấn đề trên ảnh hưởng xấu đến sản xuất, cuộc sống của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong chuỗi tôm ở nhiều tỉnh, đến hình ảnh sản phẩm tôm Việt Nam và một ngành kinh tế của đất nước.

Vasep đề nghị lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Lãnh đạo công ty Nhất Nhất,  sửa đổi ngay nội dung-hình ảnh clip quảng cáo sản phẩm Tonka của công ty Nhất Nhất. Chỉ phát sóng lại khi đã đảm bảo rằng nội dung clip này, trực tiếp hoặc gián tiếp, không làm ảnh hưởng đến sản phẩm tôm Việt Nam. 

 Cùng đó, chỉ đạo đồng thời ngay việc rà soát, tháo gỡ tất cả các clip quảng cáo thuốc Tonka của Cty Nhất Nhất đã nói ở trên khỏi các nền tảng điện tử khác, bao gồm cả các mạng xã hội mà VTV và cả Công ty Nhất Nhất quản lý – và chỉ thay thế khi đã được sửa đổi theo đề nghị trên.

Vasep cũng yêu cầu có đính chính chính thức về sự cố này theo đúng quy định hiện hành (phát sóng và trên các nền tảng truyền thông của VTV và công ty Nhất Nhất) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của sản phẩm tôm Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp-người dân sản xuất tôm.

Vasep tố dược phẩm Nhất Nhất quảng cáo kiểu “gây họa” cho ngành tôm Việt Nam ảnh 2

Cách ly 44 người của công ty phần mềm tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 tại Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 2 ca mắc mới được Bộ Y tế công bố tối 26/8 liên quan đến Hà Nội, có trường hợp nhập cảnh vào Hàn Quốc cho kết quả xét nghiệm dương tính. Đó là nam thanh niên, 24 tuổi, làm việc tại một công ty phần mềm, tạm trú tại 10/488 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Vasep tố dược phẩm Nhất Nhất quảng cáo kiểu “gây họa” cho ngành tôm Việt Nam ảnh 3

Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Khởi tố, bắt giam các lãnh đạo Gold Time

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng (Tập đoàn Gold time).

Vasep tố dược phẩm Nhất Nhất quảng cáo kiểu “gây họa” cho ngành tôm Việt Nam ảnh 4

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tạm giữ khẩn cấp lãnh đạo tập đoàn Gold Time

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSÐT, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt Tập đoàn Gold Time).

Vasep tố dược phẩm Nhất Nhất quảng cáo kiểu “gây họa” cho ngành tôm Việt Nam ảnh 5

Rúng động vụ 'tham nhũng chính sách' ở Trà Vinh

Một vụ“tham nhũng chính sách”liên quan nhiều quan chức ở huyện Trà Cú (Trà Vinh) đang gây rúng động dư luận địa phương. Thay vì người dân, không ít cán bộ lại hưởng lợi từ chủ trương chính sách vốn chỉ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, làm thất thoát ngân sách 24 tỷ đồng.